Bình Dương: Bắt giữ người đòi “giết cả nhà công an” khi qua chốt kiểm soát

Ngày 27-8, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ Lâm Đình Bảo (31 tuổi, ngụ tại phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bảo liên tục chửi bới, đòi lột khẩu trang của chiến sĩ Cảnh sát cơ động. Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ Lê Văn Tuấn (bạn của Bảo) về hành vi trộm cắp tài sản. Cũng theo cơ quan công an, qua xét nghiệm nhanh Bảo dương tính với ma túy đá.

Trước đó, sáng cùng ngày, Bảo lái xe ô tô đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tại ngã ba giao nhau giữa Đại lộ Bình Dương và đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi).

Các thành viên tổ kiểm soát khống chế Bảo đưa về trụ sở làm việc. Ảnh: Cắt từ clip

Tại đây, khi cơ lực lượng chức năng yêu cầu Bảo xuất trình giấy tờ. Thì Bảo không hợp tác và liên tục nói mình đang đi làm từ thiện nên không cần giấy tờ gì hết.

Lực lượng chức năng yêu cầu Bảo dừng xe vào chốt làm việc thì người này không chấp hành, không đeo khẩu trang mà liên tục chửi bới.

Người này còn dọa một chiễn sĩ Cảnh sát cơ động, “tao giết cả nhà mày” và giật khẩu trang đang đeo của chiến sĩ này. Khi đã nhiều lần giải thích, nhưng Bảo vẫn không chịu chấp hành nên lực lượng chức năng buộc phải khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Qua text nhanh, bảo dương tính với ma túy đá. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, khoảng hai tiếng sau Lê Văn Tuấn đã đến chốt kiểm soát lén lấy trộm xe ô tô của Bảo (cơ quan công an đang tạm giữ), đem đi cất giấu tại một bãi đất trống. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng truy tìm đưa chiếc ô tô về trụ sở, đồng thời bắt giữ Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm