Bình Dương: Bắt người đàn ông chuyên khống chế học sinh để cướp

(PLO)- Tên cướp khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp, trong đó đa số là cướp tiền của các em học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-4, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Vũ Đức Minh (sinh năm 1982) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Minh khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Ảnh: CACC

Minh khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, bước đầu Minh khai nhận đã thực hiện tổng cộng sáu vụ cướp. Trong đó có bốn vụ, là cướp tiền của các em học sinh.

Trước đó, ngày 28-4, Minh đến nhà bà Nguyễn Thị H (xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) giả vờ hỏi mua phân bò.

Khi bà H mất cảnh giác, Minh bất ngờ dùng roi điện tấn công bà H. Sau đó, Minh cướp sợi dây chuyền đang đeo trên cổ nạn nhân. Khi cướp được tài sản, Minh đem bán được gần 4 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Dầu Tiếng) đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được Minh chỉ sau gần một ngày gây án.

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ các vụ cướp khác do Minh gây ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm