Bình Dương: Bắt nhóm chuyên bán các cô gái trẻ vào karaoke, massage

(PLO)- Các cô gái trẻ muốn có việc nhẹ, lương cao đã bị nhóm này dụ dỗ bán vào karaoke, massage.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt xoá băng nhóm chuyên mua bán các cô gái trẻ vào quán karaoke, massage…

Nhóm mua bán người và giữ người trái pháp luật do Tín cầm đầu. Ảnh: CACC

Nhóm mua bán người và giữ người trái pháp luật do Tín cầm đầu. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, băng nhóm này có hàng chục người (cả nam và nữ) có độ tuổi khá trẻ từ 20 đến 30 tuổi.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ 11 người để điều tra về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật. Trong 11 người bị tạm giữ được chia làm ba nhóm:

Nhóm 1 do Đặng Công Tín (cầm đầu) cùng đồng bọn chuyên giả danh là chủ quán karaoke, massage…có nhu cầu mua các nữ tiếp viên của “cò”.

Khi hẹn nhóm “cò” đến địa điểm giao dịch mua bán các cô gái. Nhóm của Tín lại danh là công an rồi cướp các cô gái đưa về nhà nghỉ giam giữ.

Nhóm mua bán người do Sang cầm đầu. Ảnh: CACC

Nhóm mua bán người do Sang cầm đầu. Ảnh: CACC

Nhóm 2 là “cò” gồm Trần Cao Sang (sinh năm 1999) quản lý quán karaoke trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Đức Khoa (sinh năm 1993).

Nhóm 3 cũng là "cò" do Võ Thị Tuyết Nhung (sinh năm 2000) cầm đầu.

Các nhóm “cò” thường dụ dỗ, săn lùng các cô gái trẻ muốn việc nhẹ lương cao để bán cho các chủ quán karaoke, massage…

Cũng theo cơ quan công an, sau quá trình điều tra, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an thị xã Bến Cát bắt giữ nhóm của Tín và giải thoát cho ba cô gái trẻ (đang bị nhóm của Tín giam giữ).

Cả ba nhóm này khai nhận đã mua bán nhiều cô gái trên. Đặc biệt, có một số lần nhóm này đã bán hai cô gái qua Campuchia.

Nhóm mua bán người do Nhung cầm đầu. Ảnh: CACC

Nhóm mua bán người do Nhung cầm đầu. Ảnh: CACC

Hiện tại, còn một số thành viên trong các nhóm này đang bỏ trốn và đang bị lực lượng công an truy bắt.

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, đây là nhóm mua bán người hoạt động tinh vi, phức tạp và manh động.

Các nhóm này hoạt động liên tỉnh, có sự phân công vai trò nhiệm vụ cho từng thành viên. Đặc biệt, có một số người trước đây từng là nhân viên công ty đòi nợ thuê. Sau khi lực lượng công an tấn công mạnh làm tan rã các nhóm đòi nợ thuê, những người này lại cấu kết để dụ dỗ, lôi kéo các cô gái bán vào các cơ sở karaoke, massage hoặc đưa qua biên giới bán vào các tụ điểm hoạt động trái pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm