Bình Dương: Công an bắt giữ nhiều người trốn thi hành án

(PLO)- Bị kết án nhưng nhiều người đã không chấp hành mà bỏ trốn, công an phải truy nã, bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-2, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC10) Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ và bàn giao ba người không chấp hành án, bỏ trốn, giao lại cho Trại tạm giam (Công an tỉnh Bình Dương).

Ba người bỏ trốn, không chấp hành án bị bắt. Ảnh: CACC

Ba người bỏ trốn, không chấp hành án bị bắt. Ảnh: CACC

Ba phạm nhân là Lê Văn Răng (sinh năm 1972, quê Tiền Giang), Trương Phương Vỹ (sinh năm 1999, quê Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1994, ngụ TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).

Theo cơ quan công an, chỉ có Răng là ra đầu thú còn Vỹ và Tuấn bị các trinh sát phòng PC10 bắt giữ vào ngày 15-2.

Răng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “gá bạc”, nhưng trong thời gian chờ thi hành án đã bỏ trốn.

Vỹ bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “tổ chức đua xe trái phép”, nhưng cũng bỏ trốn vào tháng 3-2021.

Còn Tuấn bị tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nhưng cũng không chấp hành án mà bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm