Bình Dương: Giúp cha 'xử' hàng xóm, cả nhóm thanh niên bị bắt

(PLO)- Nghĩa gọi thêm 5 người bạn đến ‘xử’ hàng xóm để giúp cha dằn mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 6 thanh niên đánh người gây thương tích.

Bình Dương
Nhóm thanh niên bị bắt sau khi gây án. Ảnh: CAPG

Theo cơ quan công an, người cầm đầu 6 thanh niên này là Nguyễn Lê Anh Nghĩa (20 tuổi), là con ông Nguyễn Huỳnh Nhất Tú.

Theo lời khai, ông Tú sinh sống tại một khu phòng trọ thuộc xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo). Tại đây, ông Tú xảy ra mẫu thuẫn với anh Sùng Mỹ Sống (20 tuổi).

Lời qua tiếng lại hai người xảy ra cãi nhau. Bực tức, ông Tú gọi cho Nghĩa đến đánh anh Sống để cảnh cáo.

Nghĩa rủ thêm 5 người bạn của mình đến khu phòng trọ và lao vào đánh anh Sống.

Sau khi gây án, cả nhóm đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Sống được người thân đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Giáo đã nhanh chóng bắt giữ cả nhóm thanh niên gây án để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm