Bình Dương: Hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với người con gái sát hại mẹ kế

(PLO)- Thời điểm gây án, người con gái đang bị bệnh nên cơ quan điều tra đã hủy bỏ biện pháp tạm giam để đưa đi chữa bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, Nguyễn Thị Mỹ Chung (37 tuổi, HKTT tại Vĩnh Long), người con gái sát hại mẹ kế đã được VKS tỉnh Bình Dương hủy bỏ biện pháp tạm giam và bắt buộc đưa đi chữa bệnh tâm thần.

Bình Dương: Hủy bỏ tạm giam đối với người con gái sát hại mẹ kế
Thời điểm Chung bị bắt giữ sau khi giết mẹ kế. Ảnh: LA

Theo thông tin PLO nắm được, ngày 14-4, Chung sát hại mẹ kế tại một phòng trọ ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một. Sau đó, người con gái gọi điện thoại cho người thân báo rằng đã giết người.

Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chung.

Do bị can có dấu hiệu tâm thần, nên cơ quan điều tra đã đưa Chung đi trưng cầu giám định tình trạng tâm thần. Sau đó, Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa đã có kết luận người con gái này bị bệnh tâm thần phân liệt.

Từ kết quả trên, cơ quan điều tra đã có quyết định đình chỉ vụ án giết người, phía VKS cùng cấp cũng có quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Chung.

Thời điểm lực lượng công an đến hiện trường, Chung không bỏ trốn mà vẫn ở trong phòng trọ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm