Bình Dương: Kỷ luật phó hiệu trưởng vì liên quan đến việc ‘lộ’ đề thi

(PLO)- Liên quan đến việc ‘lộ’ đề thi môn toán khối lớp 9. Hôm nay gần 20.000 học sinh Bình Dương đã hoàn thành việc thi lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cho biết đã mời Ban Giám hiệu trường Tiểu học-THCS-THPT Phan Châu Trinh (trường ngoài công lập) và đại diện phòng GD-ĐT TP Dĩ An đến làm việc vào ngày 10-5, về việc cho học sinh khối 9 thi trước một ngày.

Theo ông Phong, sau cuộc họp này sẽ thống nhất phương án xử lý trách nhiệm, theo quy định của ngành giáo dục. Kết quả cuộc họp ra sao chúng tôi sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí.

Cũng theo ông Phong, sáng nay gần 20.000 học sinh khối lớp 9 đã kiểm tra lại môn toán bằng đề dự phòng. Toàn bộ quá trình kiểm tra của các trường được giám sát chặt chẽ và diễn ra tốt đẹp.

Ông Phong cho biết thêm, Sở GD-ĐT Bình Dương cũng vừa nhận được báo cáo của trường Tiểu học-THCS-THPT Phan Châu Trinh về kết quả xử lý vụ việc này.

Theo đó, Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu của trường Tiểu học-THCS-THPT Phan Châu Trinh đã họp và tiến hành kỉ luật một phó hiệu trưởng và trưởng phòng hành chính với hình thức khiển trách.

Bên cạnh đó, yêu cầu hai cán bộ này phải bồi thường kinh phí tổ chức thi lại trích từ tiền lương và các khoản phụ cấp khác.

Ngoài ra, Ban giám hiệu trường tiểu học-THCS-THPT Phan Châu Trinh xin nhận hoàn toàn sơ sót này và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể nhà trường trong thời gian tới.

Đồng thời, Ban giám hiệu cũng gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh, học sinh, các đơn vị có liên quan trong ngành giáo dục.

Như PLO đã đưa tin, Trường Tiểu học-THCS-THPT Phan Châu Trinh đã để xảy ra việc kiểm tra môn toán khối lớp 9, trước một ngày so với toàn tỉnh là do nhầm lẫn của bộ phận hành chính (phòng xây dựng kế hoạch thi của trường).

Cụ thể, bộ phận hành chính đã xây dựng kế hoạch các buổi thi (dựa trên kế hoạch của sở) cho khối lớp 9 và lớp 12 (từ ngày 24-4 đến ngày 28-4).

Do thấy khối 9 có hai môn thi là Ngữ văn và Tiếng anh trùng với khối lớp 12 nên khi làm kế hoạch đã copy lịch thi của khối 12 (Ngữ văn: 24-4; Toán: 25-4 và Tiếng anh: 28-4), sang lịch thi của khối 9.

Tuy nhiên, sau đó người làm văn bản sơ ý không chỉnh sửa lại ngày thi của môn toán của lớp 9 cho đúng với kế hoạch (ngày 26-4), mà vẫn để cùng với lịch thi của lớp 12 (ngày 25-4).

Sau đó, theo kế hoạch này cả trường đã tổ chức cho học sinh kiểm tra. Khi tổ chức thi xong mới phát hiện ra sai sót này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm