Bình Dương: Nam thanh niên cướp vàng để bị đi tù

(PLO)- Ban đầu nam thanh niên muốn tự tử nhưng sợ, sau đó cướp tiệm vàng để bị đi tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ Trần Ngọc Sơn ( 28 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Sơn cướp vàng rồi ném hết ra đường để bị đi tù. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Sơn cướp vàng rồi ném hết ra đường để bị đi tù. Ảnh: Cắt từ camera an ninh

Sơn là người lao vào tiệm vàng tại Kim Huyền trên đường Nguyễn Trãi (phường Dĩ An, TP Dĩ An, Bình Dương) dùng một cục bê tông đập tủ chứa vàng rồi lấy vàng ném ra ngoài đường.

Điều đáng nói là sau khi lấy được vàng, Sơn không bỏ chạy mà ném hết ra ngoài rồi chờ người dân đến bắt.

Theo lời khai của Sơn, tối ngày 21-9 người này đi bộ lang thang qua nhiều tuyến đường rồi nảy sinh ý định tự sát nhưng do sợ nên không thực hiện.

Thời điểm bị bắt, Sơn có dấu hiệu không tỉnh táo. Ảnh: LA

Thời điểm bị bắt, Sơn có dấu hiệu không tỉnh táo. Ảnh: LA

Còn khoảng 10 chiếc nhẫn vàng vẫn chưa tìm lại được sau khi Sơn ném ra ngoài đường. Ảnh: LA

Còn khoảng 10 chiếc nhẫn vàng vẫn chưa tìm lại được sau khi Sơn ném ra ngoài đường. Ảnh: LA

Sau đó, khi đi ngang qua tiệm vàng Kim Huyền, Sơn nảy sinh ý định cướp vàng để bị đi tù. Sơn nhặt một cục bê tông bên đường, lao vào tiệm vàng đập kính rồi lấy vàng ném ra ngoài đường. Thời điểm bị bắt, Sơn có dấu hiệu không tỉnh táo.

Chủ tiệm vàng thống kê mất 18 nhẫn vàng có giá trị khoảng gần 60 triệu đồng. Tuy nhiên, mới chỉ tìm lại được 8 chiếc nhẫn trị giá hơn 25 triệu đồng, số còn lại vẫn chưa tìm thấy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm