Bình Dương: Nam thanh niên giả vờ đi xin việc để lừa đảo

(PLO)- Nam thanh niên giả vờ đi xin việc để lừa đảo và trộm cắp tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trần Vũ Phước (28 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

binh-duong-nam-thanh-nien-gia-di-xin-viec-de-lua-dao.jpg

Theo cơ quan công an, từ tháng 10 đến tháng 11-2023, tại các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Bến Cát liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả xin việc làm rồi mượn điện thoại của bảo vệ sau đó chiếm đoạt.

Cụ thể, một nam thanh niên đến cổng bảo vệ của các công ty giả xin việc làm. Lợi dụng sơ hở của bảo vệ, người này ra tay giật lấy điện thoại rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, Đồn Công an KCN Mỹ Phước đã thường xuyên tuần tra để truy tìm nam thanh niên gây án.

Khi đang tuần tra lực lượng công an phát hiện Phước có hình ảnh nhận dạng giống như miêu tả của các nạn nhân nên đã bí mật theo dõi.

Khi Phước chuẩn bị ra tay thì bị lực lượng công an bắt giữ. Bước đầu, Phước khai nhận, đã gây ra tổng cộng 6 vụ trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm