Bình Dương: Nữ nhân viên rủ người đi 'xử' đồng nghiệp cũ

Ngày 26-4, Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ Đặng Thị Kim Ngân (18 tuổi, quê Bình Phước) cùng các đồng phạm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Ngân cùng các đồng phạm bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo điều tra của cơ quan công an, Ngân và anh Huỳnh Minh Thành (31 tuổi, quê Kiên Giang) làm cùng công ty tại phường Tân Hiệp (thị xã Tân Uyên). Trong công ty anh Thành là quản lý của Ngân.

Ngày 14-4, Ngân xin nghỉ việc tại công ty. Tuy nhiên, theo Ngân thì anh Thành có gây khó khăn trong việc nhận tiền lương và tiền thưởng của mình nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Hung khí Ngân cùng đồng phạm dùng để chém đồng nghiệp cũ. Ảnh: CACC

Đêm 20-4, Ngân rủ thêm Nguyễn Ngọc Tú (17 tuổi, quê Gia Lai), Nguyễn Thị Kiều Trang (17 tuổi, quê Đồng Tháp), Nguyễn Như Quỳnh (16 tuổi, quê Cà Mau) và Trần Pho Lích (31 tuổi, quê Sóc Trăng) mai phục trước cửa công ty để đánh anh Thành trả thù.

Khi thấy anh Thành tan ca ra về, cả nhóm đuổi theo dùng mã tấu chém vào vùng lưng. Bị đánh bất ngờ anh Thành hoảng sợ bỏ xe để chạy thoát thân.

Thấy vậy, Ngân cùng các đồng phạm đã mang xe máy của anh Thành đem cầm để lấy tiền tiêu xài.

Anh Thành được người dân đưa đi cấp cứu với vết thương khá nặng.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được Ngân, Tú, Trang và Quỳnh. Riêng Lích vẫn đang bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm