Bình Dương: Trinh sát bắt bị can trốn truy nã 15 năm

(PLO)- Người đàn ông đã trốn truy nã 15 năm, liên tục thay tên đổi họ và thường xuyên di chuyển chỗ ở để lẩn tránh sự phát hiện của công an.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Thường (44 tuổi, quê Bình Định), đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Thường đã trốn truy nã 15 năm, liên tục thay tên đổi họ và thường xuyên di chuyển chỗ ở.

Thường bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn. Ảnh: CA

Thường bị bắt giữ sau 15 năm lẩn trốn. Ảnh: CA

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện Thường đang làm việc tại một quán karaoke thuộc phường 12, quận 4 (TP.HCM). Khi Thường đi ra ngoài đường thì bị các trinh sát bắt giữ.

Theo cơ quan công an, năm 2008, Thường đã trộm hàng trăm triệu đồng và xe máy của một công ty thuộc huyện Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát).

Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Thường về tội trộm cắp tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm