Bình Phước: Bé trai mất tích nghi bị nước cuốn trôi

Sáng 22-9, chủ tịch UBND xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng, Bình Phước) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ mất tích một bé trai 10 tuổi, nghi bị nước cuốn trôi.

Bé trai bị mất tích tên là Điểu Minh Khải (10 tuổi), vụ việc xảy ra vào tối 21-9 tại thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn (huyện Bù Đăng).

Khu vực mương thoát nước, nơi người dân thấy bé Khải lần cuối cùng.

Theo chị Lâm Thị Nương (33 tuổi, mẹ bé trai), khoảng 17 giờ ngày 21-9, khi trời đang mưa to, cả ba chị em ở nhà chơi. Khi không thấy Khải đâu thì mới đổ xô đi tìm nhưng không tìm thấy.

Một số người hàng xóm cho biết vào khoảng thời gian trên có nhìn thấy bé Khải ra nghịch nước tại gần mương thoát nước ngoài đường, mọi người có nhắc nhở nhưng bé Khải không nghe, vào chạy đi chơi tiếp.

Từ lúc phát hiện con mất tích, chị Lâm Thị Nương hết nước mắt.

Hiện tại, gần 100 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Bù Đăng và lực lượng địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm cháu bé.

Được biết gia đình chị Nương có ba người con, chồng mất sớm. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.