Bình Tân chưa quyết định kéo dài phong tỏa các khu phố 2, 3, 4 phường An Lạc

Sáng 3-7, nguồn tin của PLO cho biết UBND quận Bình Tân, TP.HCM vừa có công văn thông báo nội dung liên quan kiến nghị của cư dân chung cư Ehome 3 (khu phố 2, phường An Lạc).

Theo đó, UBND quận Bình Tân đang triển khai thiết lập vùng phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 đối với các khu phố 2, 3 và 4 thuộc phường An Lạc. Thời gian thực hiện là 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 20-6.

Tới thời điểm hiện tại, quận Bình Tân chưa quyết định việc kéo dài thêm thời gian phong tỏa 3 khu phố nói trên sau khi kết thức đợt phong tỏa từ ngày 20-6 (tới ngày 4-7 kết thúc – PV).

Chung cư Ehome 3 bị phong tỏa do có ca bệnh COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

“UBND quận Bình Tân sẽ xem xét, đánh giá lại tình hình, có tính toán phương án phòng chống dịch cho phù hợp với từng khu vực thuộc khu phố 2, 3 và 4 phường An Lạc” – công văn nêu.

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết ngày 1-7, cư dân chung cư Ehome 3 có đơn kiến nghị gửi UBND TP.HCM và UBND quận Bình Tân.

Nội dung đơn kiến nghị cho thấy chung cư Ehome 3 đã trải qua 34 ngày cách ly khiến cuộc sống của dân cư ảnh hưởng không ít. Thế nhưng trong báo cáo số 454 ngày 30-6, UBND quận Bình Tân kiến nghị UBND TP.HCM cho phép phong tỏa khu phố 2, 3 và 4 phưởng An Lạc thêm 14 ngày (kể từ 0 giờ ngày 4-7). Điều này khiến dân cư  chung cư Ehome 3 càng thêm lo lắng.

Cư dân chung cư Ehome 3 kiến nghị UBND quận Bình Tân có cách thức xử lý phù hợp khi kết thúc đợt phong tỏa từ ngày 20-6. Cụ thể chỉ phong tỏa các tầng có phát sinh ca bệnh COVID-19 và gỡ phong tỏa những khu vực còn lại của chung cư Ehome 3. Bên cạnh đó, UBND quận Bình Tân ra văn bản gỡ phong tỏa cụ thể các block, các tầng thuộc chung cư Ehome3 mà trước đây UBND phường An Lạc đã có văn bản phong tỏa.

Trước đó, PLO đưa tin UBND quận Bình Tân có báo cáo số 454 (ngày 30-6) về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Một trong những nội dung báo cáo khiến nhiều người chú ý là UBND quận Bình Tân kiến nghị UBND TP.HCM xem xét và chấp thuận cho phép tiếp tục áp dụng các biện pháp phong tỏa tại khu phố 2, 3 và 4 phường An Lạc thêm 14 ngày (kể từ 0 giờ ngày 4-7). Lý do là từ khi áp dụng thiết lập vùng phong tỏa tại 3 khu phố nói trên (từ 20-6 đến nay), số ca bệnh COVID-19 vẫn tăng cao.

Tuy nhiên ngay sau đó, UBND quận Bình Tân ra công văn thu hồi báo cáo số 454 với lý do sơ suất trong khâu phát hành văn bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm