Bình Thuận: Bắt người cho vay lãi nặng trên đảo Phú Qúy

(PLO)- Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và đang mở rộng điều tra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đảo Phú Qúy (Bình Thuận), cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Công an Phú Qúy đọc lệnh bắt, khám xét khẩn cấp có kiểm sát trực tiếp của VKSND cùng cấp. Ảnh VKS.

Công an Phú Qúy đọc lệnh bắt, khám xét khẩn cấp có kiểm sát trực tiếp của VKSND cùng cấp. Ảnh VKS.

Trước đó vào chiều 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với VKSND huyện đảo Phú Qúy đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Võ Tấn Tài (28 tuổi, trú tại thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua khám xét chỗ ở của Tài, Cảnh sát đã lập biên bản đã thu giữ 57 tờ rơi có in ảnh, thông tin cá nhân của những người vay tiền; 34 tờ biểu mẫu dùng cho vay nợ chưa có thông tin người vay ; 23 tờ biểu mẫu vay nợ đã có thông tin của người vay; 2 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô trong đó có 1 mô tô biển số tỉnh Lâm Đồng ; 1 hộp mực đóng dấu màu đỏ; 1 tập tài liệu bên trong có ghi chép thông tin cho vay tiền; 1 điện thoại di động và số tiền 12 triệu đồng.

Võ Tấn Tài khai cho các con nợ vay tiền mà không cần phải thế chấp với lãi suất 15%/1 tháng. Nếu người vay không đủ khả năng trả nợ hoặc chậm trả thì Tài trực tiếp gọi điện, nhắn tin đe dọa và in hình ảnh, thông tin cá nhân người vay rồi rải ở gần nhà để gây áp lực buộc phải trả nợ cho Tài.

Bước đầu xác định Tài đã cho vay hàng trăm triệu đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm