Bloomberg: Houthis đạt thỏa thuận không tấn công tàu Trung Quốc, Nga qua Biển Đỏ

(PLO)- Một số nguồn tin nói với hãng Bloomberg rằng Houthis đã đạt được thỏa thuận không tấn công tàu Trung Quốc, Nga đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, hãng tin Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin tiết lộ lực lượng vũ trang Houthis (Yemen) đã nói với Nga và Trung Quốc rằng tàu của hai nước này có thể đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden mà không lo sợ bị tấn công.

Houthis.jpg
Những người cầm vũ khí đứng trên bãi biển khi tàu thương mại Galaxy Leader bị Houthis bắt giữ và đang neo đậu ngoài khơi bờ biển al-Salif (Yemen) vào hôm 5-12. Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin, thỏa thuận trên đạt được sau cuộc đàm phán giữa các nhà ngoại giao Nga, Trung Quốc và ông Mohammed Abdel Salam - nhân vật chính trị hàng đầu của Houthis - tại Oman.

Nga, Trung Quốc và đại diện Houthis chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Theo Bloomberg, trong khi phía Houthis báo hiệu rằng tàu thuyền của Moscow và Bắc Kinh sẽ không bị nhắm mục tiêu khi đi qua Biển Đỏ, cuộc đàm phán nói trên nhấn mạnh sự lo lắng ngày càng tăng giữa các cường quốc thế giới về các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Houthis kể từ tháng 11 năm ngoái.

Houthis cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào các tàu có liên kết với Israel, Mỹ và Anh. Tuy nhiên, Houthis dường như đã xác định sai một số tàu và Nga và Trung Quốc có thể muốn có sự đảm bảo mạnh mẽ hơn từ nhóm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm