Bộ đội biên phòng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo hoa lậu

(PLO)- Trong 4 ngày, lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ nhiều vụ vận chuyển, thu giữ hơn 400kg pháo hoa lậu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-10, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết vừa liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo hoa trái phép từ khu vực huyện Hướng Hoá về xuôi tiêu thụ.

Quảng Trị: Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo hoa lậu
Lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo hoa lậu. Ảnh: P.Vĩnh

Vào khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, tại Km 74 Quốc lộ 9, thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng Thuận, Đội TSĐN, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an huyện Hướng Hóa phát hiện, bắt quả tang một người phụ nữ có hành vi vận chuyển pháo hoa.

Người bị bắt giữ là Nguyễn Thị Hồng Ánh (37 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa) có hành vi vận chuyển pháo hoa nổ bằng xe máy.Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 20 hộp pháo hoa loại 36 ống với trọng lượng 28kg.

Nguyễn Thị Hồng Ánh khai nhận số pháo hoa này được thuê vận chuyển 300.000 đồng.

1000010739.jpg
Nguyễn Thị Hồng Ánh bị bắt quả tang vận chuyển 20 hộp pháo hoa lậu. Ảnh: Đ.TIẾN

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 18-10, tại Km 73+200 Quốc lộ 9, đoạn qua xã Tân Long, Hướng Hóa, lực lượng trên đã phối hợp bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Sơn (41 tuổi, ngụ xã Triệu Thuận, Triệu Phong) điều khiển xe máy vận chuyển 18 hộp giấy, bên trong mỗi hộp có 49 ống hình trụ tròn liên kết với nhau, nghi là pháo hoa nổ, trọng lượng khoảng 32 kg.

Sơn khai nhận mua số pháo hoa trên từ một đối tượng nam không rõ lai lịch ở Thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa với giá 6,5 triệu đồng về nhà bán kiếm lời.

Trước đó, vào trưa ngày 16-8 và sáng ngày 18-10, lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo lậu, thu giữ 300kg pháo hoa lậu.

Như vậy, chỉ trong 4 ngày, BĐBP Quảng Trị đã thu giữ gần 400 kg pháo hoa nổ trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm