Bộ đội Biên phòng Bến Tre cứu 3 thuyền viên bị chìm tàu trên biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-9 , Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng Hải đội Biên Phòng 2 Bộ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre) đã tiếp cận được tàu kéo bị chìm trên vùng biển Bến Tre, hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ các thuyền viên trên tàu, đồng thời trực tiếp liên hệ phương tiện hỗ trợ trục vớt tàu gặp nạn.

Trước đó vào rạng sáng ngày 8-9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre nhận được tin báo yêu cầu hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn từ ông Lê Hoàng Phương (51 tuổi, ngụ phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)  là thuyền trưởng tàu mang số hiệu LA 02395  về việc phương tiện tàu kéo bị chìm trên biển.

Ảnh minh họa

Trên phương tiện tàu kéo có tất cả 3 người, trong quá trình kéo xà lan SG 7940 đang hoạt động trên biển do sóng to gió lớn làm tàu kéo bị chìm tại tọa độ 09050’N - 106052'E (cách bờ biển Ba Tri khoảng 15 hải lý về hướng Đông Nam).

Sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Hải đội Biên Phòng 2 điều động tàu, cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng cơ động ra vị trí phương tiện gặp nạn. Đến 6 giờ cùng ngày, tàu của Hải đội Biên phòng 2 đã tiếp cận được tàu bị nạn; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và cung cấp lương thực, nước uống.

Đồng thời lực lượng cứu hộ đã đưa 3 thuyền viên và kéo, lai dắt xà lan vào bờ an toàn.Hiện lực lượng chức năng cũng đã  liên hệ phương tiện hỗ trợ trục vớt tàu gặp nạn. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm