+ Đây là ý kiến của tập thể ban lãnh đạo Bộ Y tế, là cần một cơ quan
quản lý giá độc lập, khách quan. Một anh không nên “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Nhưng đấy là đề nghị thôi. Đã ai cho chúng tôi làm đâu, còn phải chờ sửa luật nữa chứ.
. Ý tưởng này đã có từ khi nào, thưa bà?
+ Có từ khi tôi bắt đầu làm bộ trưởng. Bởi vì lúc tôi còn làm thứ trưởng thì tôi cũng đã đi tham quan nhiều mô hình của nước ngoài nên tôi thấy cần thay đổi mô hình quản lý của ta.
. Ở nước ngoài thì cơ quan nào sẽ quản lý giá thuốc?
+ Mỗi nước có một mô hình, không giống nhau nhưng điểm chung là đều phải độc lập.
. Quản lý “khép kín” là một đặc quyền mang lại nhiều lợi ích, vậy cấp dưới của bà có phản ứng với ý tưởng từ bỏ quyền hay không?
+ Tôi chẳng ngại. Với lại việc này đã được quán triệt và phân tích hết cả rồi. Cấp dưới đều ủng hộ. Có lẽ về phía các doanh nghiệp thì chẳng thích lắm đâu. Thế nhưng mình không thể đứng ra ngoài xu thế phát triển. Quản lý giá thuốc nên thay đổi, bên này sẽ đưa danh mục, còn cơ quan bên kia giúp quản lý giá.
ĐB CAO SỸ KIÊM (Thái Bình):
Đề xuất của Bộ Y tế nên là tiền đề cho các ngành khác
Tôi cho rằng chuyển quyền quản lý là hợp lý, bởi Bộ Y tế không có chuyên môn về mặt giá cả, tài chính hay nắm diễn biến thị trường. Họ cũng không có đủ bộ máy, không đủ nghiệp vụ và cách chỉ đạo của họ cũng không thể thực thi được. Cho nên những năm qua, các vấn đề về giá thuốc xảy ra cũng là do Bộ Y tế không rành nghề về quản lý giá. Nếu chuyển sang cơ quan chuyên môn nắm về giá, họ có cách quản lý giá chung của họ, có sẵn bộ máy luôn. Tuy nhiên, quan trọng nhất khi tách ra là các cơ quan tham gia quản lý sẽ giám sát lẫn nhau, tránh được sự cục bộ.
Đề xuất của bộ trưởng Y tế là một hướng đi tích cực. Nếu đề xuất này được thực hiện nghiêm, có hỗ trợ và có kết quả khả quan thì có thể tạo tiền đề cho các ngành khác. Bởi tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” thì ngành nào cũng có đấy, chỉ có phạm vi rộng hẹp khác nhau thôi.
Ông VŨ VĂN DŨNG (Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa VINASME):
Các bộ không được tự xây dựng luật cho những ngành thuộc quyền quản lý của mình
Để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, xóa bỏ tình trạng độc quyền và chấm dứt việc tự ý định giá của một số bộ thì nên bắt đầu từ việc chuyển quyền làm luật cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Nhà nước không nên để bộ nào quản lý lĩnh vực nào thì xây dựng luật cho lĩnh vực đấy. Đồng thời, chính đơn vị soạn thảo đó cũng sẽ cũng là đơn vị xây dựng hướng dẫn thi hành luật. Điều này là không đúng bởi Chính phủ là cơ quan hành pháp chứ không phải là cơ quan lập pháp. Hướng dẫn thi hành các luật, nếu do Chính phủ đưa ra có thể sẽ theo mong muốn của Chính phủ chứ không phải nội dung cơ bản của luật nữa.”
Q.NHƯ- Đ.HÀ ghi