Bộ trưởng Quốc phòng Trung-Nhật điện đàm về đường dây nóng quân sự mới

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Nhật có cuộc điện đàm đầu tiên thảo luận về đường dây nóng quân sự mới được thiết lập giữa hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-5, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và người đồng cấp Nhật Yasukazu Hamada đã có cuộc điện đàm bàn về đường dây nóng quân sự mới được thiết lập giữa hai nước. Theo tờ South China Morning Post, đây là lần đầu tiên bộ trưởng quốc phòng hai nước thảo luận về vấn đề này.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đường dây nóng được thiết lập vào tháng 3 theo cơ chế liên lạc quốc phòng. Đường dây nóng này sẽ “làm phong phú thêm” hoạt động giao tiếp song phương, “tăng cường khả năng của cả hai bên trong việc quản lý, kiểm soát các cuộc khủng hoảng trên biển và trên không, đồng thời giúp duy trì hòa bình và ổn định khu vực”.

Các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và Nhật chạy song song gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Ảnh: AP

Các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc và Nhật chạy song song gần quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Ảnh: AP

Theo Bộ Quốc phòng Nhật, cuộc điện đàm giữa ông Lý và ông Hamada kéo dài khoảng 20 phút. Theo đó, ông Hamada “đã đề cập đến những lo ngại về an ninh giữa Nhật và Trung Quốc, chẳng hạn tình hình ở biển Hoa Đông”. Cuộc điện đàm cũng nhấn mạnh sự cần thiết của “thảo luận thẳng thắn, đặc biệt là khi có những lo ngại về quan hệ hai nước”.

Hai bên xác nhận cơ chế liên lạc này sẽ “đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lòng tin giữa các cơ quan quốc phòng hai nước, tránh các tình huống bất ngờ”. Hai bên cho biết đường dây nóng sẽ được vận hành “một cách phù hợp và đáng tin cậy".

Theo South China Morning Post, quan hệ trên biển giữa Nhật và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong nhiều năm qua. Vấn đề này xoay quanh tranh chấp ở quần đảo mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, Nhật gọi là Senkaku trên biển Hoa Đông.

Gần đây, Nhật cũng đang đàm phán để mở văn phòng liên lạc của NATO tại nước này. Ngoại trưởng Nhật Yoshimasa Hayashi cho biết xung đột tại Ukraine là một yếu tố thúc đẩy động thái trên.

Nhận xét của ông Hayashi nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích từ Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích kế hoạch này là “sự bành trướng liên tục về phía đông của NATO, can thiệp vào các vấn đề khu vực và âm mưu phá hoại hòa bình và ổn định khu vực”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm