NATO lên kế hoạch mở văn phòng ở Nhật để tham vấn về châu Á-Thái Bình Dương

(PLO)- Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có kế hoạch mở một văn phòng liên lạc ở Nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang có kế hoạch mở một văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á tại Nhật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn trong khu vực, tờ Nikkei Asia ngày 3-5 dẫn lời các quan chức Nhật và NATO cho biết.

Văn phòng sẽ là nơi NATO tổ chức tham vấn định kỳ với Nhật và các đối tác quan trọng của NATO trong khu vực chẳng hạn như Úc, Hàn Quốc và New Zealand.

Theo Nikkei Asia, kế hoạch mở văn phòng liên lạc được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc “nổi lên như một thách thức mới” trong khu vực.

Các quan chức cho biết văn phòng sẽ mở vào năm 2024 tại thủ đô Tokyo nhưng các chi tiết khác vẫn đang được đàm phán.

NATO lên kế hoạch mở văn phòng ở Nhật. Ảnh: REUTERS

NATO lên kế hoạch mở văn phòng ở Nhật. Ảnh: REUTERS

Bà Oana Lungescu - người phát ngôn của NATO từ chối cung cấp thông tin chi tiết về “các cuộc thảo luận đang diễn ra”.

Bà cho biết việc liên lạc thường xuyên được xem xét để đảm bảo “phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của NATO và các đối tác”.

Người phát ngôn nhấn mạnh “trong số các đối tác của NATO, không có đối tác nào thân thiết hoặc có năng lực hơn Nhật”.

“Chúng tôi chia sẻ các giá trị, lợi ích và mối quan tâm giống nhau, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine và giải quyết các thách thức an ninh. Mối quan hệ đối tác của chúng tôi ngày càng bền chặt hơn” - bà nói thêm.

Ý tưởng mở văn phòng liên lạc được thảo luận lần đầu trong chuyến thăm của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đến Nhật hồi tháng 1.

NATO đã có các văn phòng liên lạc tương tự ở TP New York (Mỹ), Vienna (Áo), Ukraine và một số nơi khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm