Bốc thăm lại môn bóng chuyền nam SEA Games 32 vì kết quả kỳ lạ

(PLO)- Philippines thấy kết quả bốc thăm kỳ lạ nên gửi thư góp ý với chủ nhà SEA Games 32 và sẽ bốc thăm lại...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban tổ chức chủ nhà SEA Games 32, Campuchia đã đồng ý tổ chức bốc thăm lại nội dung bóng chuyền nam. Theo như lần bốc thăm đầu nó... kỳ quá, vì một bảng (bảng B) cực mạnh, còn bảng A có chủ nhà Campuchia thì quá dễ thở cho chủ nhà SEA Games 32.

Thực tế thì nó chẳng khác nào bóng đá nam và bóng đá nữ vừa có kết quả bốc thăm ngày 5-4 vừa rồi. Theo kết quả bốc thăm bóng chuyền nam, bảng B có bốn “ông lớn” của bóng chuyền Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam (VN), Malaysia và Myanmar, trong khi bảng A chỉ mỗi “ông lớn” Indonesia (cũng không hay bằng VN và Thái Lan) cùng Campuchia và Singapore. Bảng A vừa...yếu lại vừa chỉ có ba đội.

Một trận bóng chuyền ở giải Vô địch quốc gia Campuchia. Ảnh: KT

Một trận bóng chuyền ở giải Vô địch quốc gia Campuchia. Ảnh: KT

Nhiều lãnh đạo thể thao của các quốc gia Đông Nam Á gửi thư góp ý và đề nghị bốc thăm lại bóng chuyền nam và nhất là Philippines, dù họ không gửi đội nam tham dự nhưng Philippines góp ý thẳng thắn.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, ông Tolentino và Chủ tịch LĐBC nước này Ramon Tats Suzara góp ý và nêu quan điểm bốc thăm lại và đã được Campuchia chấp nhận. Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia Vath Chamroeun nói rằng, đó là kết quả thực sự theo cách phân hạt giống, nhưng bây giờ chúng tôi cũng sẽ tiến hành bốc thăm lại vì Campuchia đã nêu quan điểm Fair Play tại SEA Games. Thời gian còn nhiều để chúng ta chỉnh sửa những điều bất hợp lý.

Ở lễ bốc thăm lần thứ nhất, khi Campuchia ở bảng A vừa dễ và ít đội hơn, Tổng thư ký LĐBĐ Campuchia Serey Piseth nhận xét: “Chúng ta rất lạc quan về bóng chuyền nam và bản thân tôi đầy hy vọng khi có niềm tin chúng ta có tấm HCV bóng chuyền nam SEA Games 32. Đội bóng chuyền nam quốc gia Campuchia đã cải thiện rất nhiều về kỹ năng, chiến thuật qua thời gian chuẩn bị.

Bóng chuyền Campuchia thường xuyên sang Trung Quốc tập huấn và thi đấu cọ xát. Bóng chuyền có sự bất hợp lý và lên tiếng, trước đây vài ngày, bốc thăm bóng đá nam cũng chẳng khác gì khi đương kim vô địch VN, á quân Thái Lan cùng Malaysia rơi vào bảng B.

SEA Games 2019 tại Philippines kết quả bốc thăm bóng đá nam cũng đẩy VN, Thái Lan, Indonesia đều là ứng viên vô địch vào một bảng, nhưng rồi chủ nhà U-22 Philippines ở bảng A cũng chẳng có nổi suất vào bán kết.

Lần này Campuchia có thể cũng vậy. Bóng đá nam Campuchia ở bảng A dễ gì cạnh tranh với Indonesia, Myanmar. Bóng đá trẻ Đông Timor cũng không hề yếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm