Thái Lan, Malaysia, Indonesia từng là bại tướng của Việt Nam tại SEA Games

(PLO)- Hai lần giành HCV liên tiếp ở SEA Games là chuỗi thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam (VN) khiến các đối thủ cùng bảng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia phải dè chừng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai lần giành HCV liên tiếp ở SEA Games là chuỗi thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam (VN) khiến các đối thủ cùng bảng như Thái Lan, Malaysia, Indonesia phải dè chừng.

SEA Games năm ngoái ở Hà Nội, bóng đá Malaysia đã thua chủ nhà VN 0-1 ở bán kết còn Thái Lan thì cũng thua cùng tỉ số đó trong trận chung kết.

Bóng đá Malaysia lần gần nhất giành cú đúp HCV SEA Games là vào năm 2009 (thắng U-23 VN 1-0 ở chung kết) và năm 2011 thắng chủ nhà Indonesia trên chấm luân lưu trong trận chung kết.

Bóng đá Thái Lan rất đau khi xem lại hình ảnh này, khoảnh khắc Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn duy nhất đưa Việt Namvôđịch SEA Games 2021. Ảnh: ANH CHIẾN

Bóng đá Thái Lan rất đau khi xem lại hình ảnh này, khoảnh khắc Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn duy nhất đưa Việt Namđịch SEA Games 2021. Ảnh: ANH CHIẾN

Với bóng đá Indonesia thì lần họ “hận” nhất là SEA Games 2019 với trận vòng bảng thua VN 1-2 rồi vào chung kết với hy vọng kết quả khác ở trận tái đấu thì thua toàn diện với tỉ số 0-3.

Bóng đá Thái Lan rất kỳ vọng giành lại HCV SEA Games sau hai kỳ liên tiếp để bóng đá VN qua mặt, tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Thái Lan không thể quên được trận cuối vòng bảng SEA Games 2019 bị VN đánh bật mất luôn vé bán kết rồi sang SEA Games 2021 lại thua VN 0-1 ngay trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình.

Dù rất hãnh diện với thứ hạng 4/10 ở Doha Cup so với 10/10 của VN nhưng bóng đá Thái Lan vẫn ngán ngại khi nhìn đương kim vô địch VN vốn là khắc tinh của họ trong hai kỳ SEA Games gần nhất.

Tại SEA Games 32, thầy trò HLV Troussier có trận ra quân chạm trán đối thủ Lào vốn bị đánh giá yếu nhất bảng B vào ngày 30-4. Ba ngày sau sẽ đối đầu Singapore và nghỉ lượt trận tiếp theo để đến ngày 8-5, gặp Malaysia rồi lượt cuối vòng bảng sẽ gặp Thái Lan. Một lịch đấu được xem là ủng hộ đương kim vô địch với các đối thủ từ thấp đến cao và đặc biệt là có một lượt nghỉ trước khi gặp Malaysia.

Ngày 17-4, các cầu thủ U-22 VN sẽ sớm hội quân ở Bà Rịa-Vũng Tàu, sau đó có hai trận đá tập với CLB TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi HLV Troussier chốt danh sách 20 cầu thủ góp mặt ở SEA Games 32.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm