Bốn đại diện Đông Nam Á thì ba có vé vớt, Olympic Việt Nam thì không

(PLO)- Bóng đá nam ASIAD 19 có tổng cộng bốn đội Đông Nam Á tranh tài, nhưng nhà vô địch U-23 Đông Nam Á Việt Nam lại bị loại ngay sau vòng bảng.

Bốn đại diện bóng đá nam Đông Nam Á dự ASIAD 19 gồm Myanmar ở bảng A cùng Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Việt Nam ở bảng B cùng Iran, Saudi Arabia, Mông Cổ, Thái Lan ở bảng E cùng với Bahrain, Kuwait, Hàn Quốc, còn Indonesia ở bảng F cùng Triều Tiên, Hong Kong và Đài Loan.

Viet-sau-2.jpg
Thủ môn Quan Văn Chuẩn thường phải đối mặt với các chân sút đối phương thế này trong trận thua Saudi Arabia lẫn Iran. Ảnh: CTP

Ngay sau vòng bảng cả bốn đại diện Đông Nam Á trên tranh vé vớt thì Việt Nam...rớt, Ba đội còn lại gồm Thái Lan, Indonesia, Myanmar cùng đội ngoài khu vực là Qatar giành 4 tấm vé vớt cho đội hạng ba có thành tích xuất sắc. Nhìn trên bình diện châu lục thì vẫn thấy rằng, bóng đá Đông Nam Á không chỉ là vùng trũng thế giới mà còn vùng trũng châu lục và vùng trũng tại đại hội thể thao châu lục.

Có nhiều thứ để nói rằng, Olympic Việt Nam gây thất vọng và hụt hẫng cho người hâm mộ. Bởi ASIAD trước, Việt Nam vào bán kết và chỉ chịu thua Hàn Quốc cực mạnh có danh thủ Son Heung-min thi đấu và khoác băng đội trưởng. Những năm gần đây, bóng đá U-23 Việt Nam luôn có suất dự vòng chung kết châu Á sau kỳ tích vào chung kết U-23 châu Á ở Hàng Châu vào năm 2018.

Đội U-23 Việt Nam vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á tại Thái Lan, sau đó đội U-23 dự vòng loại châu Á và dẫn đầu bảng tại Phú Thọ. Trong quá khứ, HLV Toshiya Miura từng dẫn quân Olympic Việt Nam đánh bại Iran 4-1 tại ASIAD Incheon 2014.

Ấy thế mà tại ASIAD 19, Olympic Việt Nam lại ra về ngay sau vòng bảng theo cách rất buồn, năm đội xếp thứ ba mỗi bảng tranh bốn tấm vé vớt thì Việt Nam đứng chót, tức mất chiếc vé vớt cuối cùng vào tay Myanmar. Năm đội tranh vé vớt ấy, Olympic Việt Nam là đội duy nhất không có điểm.

Trên trang cá nhân của mình, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức đăng đàn xin lỗi và chịu trách nhiệm hoàn toàn khi đội bị loại sớm và thi đấu nhạt nhòa thất vọng. Ông Tuấn cho rằng, với thành phần Việt Nam hầu hết có tuổi đời trung bình 20,3 tuổi nên yếu tố kinh nghiệm chưa cao.

vie-ira-2162-1831.jpg
Trận thua Iran 0-4 ngày 21-9. Ảnh: CTP

Khó người thì khó ta, các đội khác, nhất là cùng bảng B cũng thế. Họ cũng không huy động được lực lượng mạnh nhất do nhiều cầu thủ trẻ giỏi đang bận khoác áo CLB đá giải trong nước.

Ấn Độ là một điển hình. HLV Igor Stimac có được 18 cầu thủ không có cơ hội đá giải trong nước cùng lão tướng Sunil Chhetri, 39 tuổi đến Hàng Châu đá ASIAD 19 và rồi họ cũng có vé vào vòng 16 đội.

Olympic Việt Nam thất bại ngay sau vòng bảng, tranh vé vớt cũng không nổi, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cần nhìn nhận đúng đắn vấn đề hơn, thay vì bảo rằng tuổi còn quá nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm