Bóng đá nữ VN và mục tiêu năm 2015: Thầy mới, trò cũ

Với sự hợp tác toàn diện với làng bóng Nhật, VFF tiếp tục mời thêm một đồng nghiệp của HLV Miura bên tuyển nam để dẫn dắt đội tuyển nữ. Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Aksi là huấn luyện các cô gái trong vòng hơn một tháng để bước vào giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup), tổ chức  trên sân Thống Nhất
(TP.HCM) từ ngày 1 đến 12-5.

Cần nói thêm là sau khi Singapore bác đề nghị của các quốc gia còn lại về việc không tổ chức bóng đá nữ SEA Games, đại diện của VFF đã nhận đăng cai AFF Cup như một nghĩa cử đẹp giúp duy trì sân chơi Đông Nam Á cho các cô gái. Giải này đội chủ nhà nữ Việt Nam ở bảng B cùng Myanmar, Malaysia và Philippines. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Lào và U-20 Úc.

Bóng đá nữ Việt Nam với HLV mới Norimatsu Aksi đang kỳ vọng tìm lại hào quang vô địch. Ảnh: CTV

Thực tế bóng đá nữ trong nhiều năm gần đây ở khu vực Đông Nam Á đã không còn được các nước coi trọng. Ví như SEA Games 2011, chủ nhà Indonesia bỏ môn bóng đá nữ vì đội tuyển của họ không có cửa tranh huy chương. Đến năm nay, Singapore cũng không đưa nội dung này vào tranh tài vì lý do tương tự. Các giải đấu AFF Cup xen kẽ lúc có lúc không bởi rất khó tìm tài trợ và không phải ai cũng muốn tổ chức, ngoài ba đội tuyển nữ thay nhau làm trùm khu vực là Thái Lan, Myanmar và Việt Nam.

Nếu như Myanmar có thầy Nhật dẫn dắt từ vài năm nay đã làm thay đổi nhiều bộ mặt của đội tuyển và Thái Lan có giải vô địch quốc gia bài bản thì tuyển nữ Việt Nam cứ mỗi mùa lại xoay xở tìm thầy. Sau khi mất vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2015, thầy nội Mai Đức Chung đã thay ông Trần Vân Phát dẫn dắt tuyển nữ vào đến bán kết Asiad 17. Chiến tích này cho thấy chỉ cần người am hiểu về nội tình của bóng đá nữ Việt Nam và nắm bắt rõ cầu thủ thì việc trở lại ngôi đầu Đông Nam Á không mấy khó khăn.

Duy có điều giải vô địch quốc gia nữ năm nào cũng chỉ quanh đi quẩn lại những tên tuổi rất cũ. Thậm chí nhà đương kim vô địch Hà Nội I ngoài sân sau là đội Hà Nội II còn chia quân cho các đội bóng phía Bắc khiến họ luôn trở thành một thế lực mạnh nhất cả trên sân cỏ lẫn ở hậu trường. Năm nay, giải nữ tăng thêm đội bóng thứ bảy là đội Tao Đàn mà thực chất là lứa trẻ của tuyển nữ TP.HCM đang ăn tập chung tại sân Tao Đàn của quận 1.

Thế nên trăn trở lớn nhất của tân HLV Aksi là khi tre già sẽ không tìm ra nhiều măng mọc bổ sung cho đội tuyển quốc gia khi phong trào bóng đá nữ phát triển không đều.

Vấn đề của VFF bao năm qua vẫn là phương án nâng lượng và chất ở giải vô địch nữ quốc gia chứ không phải khoán trắng cho thầy ngoại thì an tâm gặt hái thành tích.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm