Bóng đá 'tại nhân và tại thiên'

(PLO)- FIFA vừa ra tiếp lệnh "đóng băng" khoản ký quỹ của Indonesia để quốc gia này cải tổ lại bóng đá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, FIFA tuyên bố tước quyền đăng cai World Cup U-17 của Peru, chỉ sau một tuần FIFA tước quyền đăng cai World Cup U-20 của Indonesia. Bóng đá "tại nhân và tại thiên". Nếu như FIFA tước quyền đăng cai của Indonesia vì yếu tố chủ quan là con người, chính trị (Indonesia phản đối đội U-20 Israel đến Indonesia dự giải) thì Peru là ở yếu tố "tại thiên".

Các cầu thủ U-20 Indonesia buồn bã khi biết World Cup U-20 đã không còn cơ hội với họ. Ảnh: Bola.

Các cầu thủ U-20 Indonesia buồn bã khi biết World Cup U-20 đã không còn cơ hội với họ. Ảnh: Bola.

Trong khi đó sáng ngày 7-4, FIFA tiếp tục đưa ra thông báo FIFA không hoàn trả quỹ ký gửi của Indonesia khi tước quyền đăng cai World Cup của quốc gia này. FIFA “đóng băng” tài khoản ký gửi của Indonesia để buộc quốc gia này phải xây dựng lại, cơ cấu lại và làm mới lại bóng đá, nếu không FIFA áp lệnh trừng phạt như năm 2015, tức các CLB đến các đội tuyển Indonesia bị cấm dự các giải quốc tế.

Trong khi đó, Peru là quốc gia Nam Mỹ nằm bên bờ tây Thái Bình Dương. Peru cùng với Chile là những quốc gia ở vùng nhạy cảm nhất của biến đổi khí hậu, mưa xuống là nước ngập lênh láng, đường phố biến thành sông, các sân bóng cũng chịu cảnh này.

FIFA đã ra thông điệp cho Peru cải thiện cơ sở hạ tầng đường sá không ngập nước, sân thi đấu phải cao ráo, thoát nước tốt nếu trời mưa, nhưng “thiên nhiên phá hoại” thì thật khó đỡ.

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia cùng Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir (áo đen) chia sẻ nỗi buồn với U-20 trên sân Bung Karno chiều 6-4. Ảnh: EPA-EFE

Tổng thống Joko Widodo của Indonesia cùng Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir (áo đen) chia sẻ nỗi buồn với U-20 trên sân Bung Karno chiều 6-4. Ảnh: EPA-EFE

Mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu, nước sông thoát không kịp khi trời mưa, Peru đang chịu vấn nạn này rất lớn. Tháng 11 là thời điểm mưa rất nhiều và dai dẳng ở quốc gia Nam Mỹ này. Cuối cùng FIFA đã hết kiên trì và tuyên bố không cho Peru tổ chức World Cup U-17 dự kiến diễn ra tháng 11 tới.

FIFA cũng rất chia sẻ với Peru như cách chia sẻ khi Indonesia bị tước quyền, nhưng “trên con tim là lý trí”. FIFA cám ơn nỗ lực của LĐBĐ Peru, cảm ơn nhà nước Peru đã...nỗ lực nhưng thật khó để "chiến đấu với Mẹ Thiên nhiên”. Một nửa quốc gia Peru, nửa phía nam cứ mưa xuống là đường sá, thành phố ngập trong biển nước mà khu vực phía nam của Peru lại là nơi tập trung các sân bóng thi đấu.

FIFA hết đường đành tuyên bố tước quyền đăng cai của Peru. Có lẽ cũng như Indonesia, quốc gia này chịu thiệt hại không nhỏ về tài chính sau một lần bảo lưu từ năm 2021 sang năm 2023 như Indonesia.

U-17 Peru cũng bị mất cơ hội đá World Cup trên sân nhà. Ảnh: Getty

U-17 Peru cũng bị mất cơ hội đá World Cup trên sân nhà. Ảnh: Getty

Những năm qua, bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đã chao đảo, loạng choạng trước những thay đổi thời thế. Từ World Cup 2022, FIFA và giải đấu của FIFA bị các những thứ ngoài bóng đá gây khó khiến Chủ tịch Infantino phải thốt lên “ FIFA và World Cup không phải cái máy hút bụi”.

Nay chỉ trong vòng hơn một tuần, FIFA đã phải đau lòng tước quyền đăng cai VCK World Cup trẻ của hai quốc gia, với lí do vì yếu tố con người lẫn thiên nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm