Bruno Fernandes ám chỉ MU tốt hơn khi không có Ronaldo

(PLO)- Bruno Fernandes có những phát biểu ám chỉ Manchester United chơi tốt hơn khi không có siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Mirror (Anh) vừa có bài viết với dòng nhận định trên tít: “Bruno Fernandes phát biểu ám chỉ Manchester United sẽ tốt hơn nếu không có Cristiano Ronaldo”.

Sau chiến thắng 3-1 của MU trước Crystal Palace trong trận đấu giao hữu, Bruno Fernandes đã lên truyền thông nói về việc United chơi pressing tốt hơn thế nào khi không có bóng, với Martial dẫn đầu hàng công đội chủ sân Old Trafford.

Antony Martial tiếp tục phong độ tốt trước mùa giải sau khi ghi bàn và kiến ​​tạo trong chiến thắng ấn tượng 3-1 của Manchester United trước Crystal Palace ở Melbourne (Úc). MU đã toàn thắng cả 3 trận giao hữu trước mùa giải cho đến lúc này và Martial đã ghi mỗi trận một bàn thắng.

Ronaldo đang tìm cách rời Old Trafford để được chơi ở Champions League. ẢNH: GETTY

Ronaldo đang tìm cách rời Old Trafford để được chơi ở Champions League. ẢNH: GETTY

Và với phong độ này, Martial dự kiến còn mang lại nhiều bàn thắng hơn nữa cho MU trong bối cảnh Ronaldo đòi ra đi và không có mặt trong chuyến du đấu của “quỷ đỏ”.

Đồng hương của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes đã nói Martial cùng với Rashford và Sancho đã giúp “cuộc sống trên sân cỏ” của MU trở nên dễ dàng hơn. Mirror (Anh) bình luận, lời nói của Bruno Fernandes chả khác nào cho rằng MU sẽ đá tốt hơn nếu không có Ronaldo trong đội hình.

Phát biểu sau trận đấu, Bruno Fernandes cho biết: “Ba cầu thủ ở tuyến trên (Sancho, Rashford và Martial) thực sự “gây hấn” (gây ấn tượng) trên báo chí. Khi họ pressing, họ sẽ ép tuyến cuối cùng và khiến hàng tiền vệ dâng cao hơn một chút”.

Theo Mirror, Bruno Fernandes ám chỉ MU chơi tốt hơn khi không có Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Theo Mirror, Bruno Fernandes ám chỉ MU chơi tốt hơn khi không có Ronaldo. ẢNH: MIRROR

Martial đã trải qua nửa cuối mùa giải trước dưới dạng cho mượn tại Sevilla và được cho là sẽ chia tay Old Trafford vào mùa hè này. Tuy nhiên, với việc Cristiano Ronaldo vắng mặt trong chuyến du đấu trước mùa giải của MU vì "lý do cá nhân", Martial đã được trao cơ hội đá chính cho đội bóng của Erik ten Hag.

Cho đến nay, anh đã nắm bắt cơ hội cực tốt và ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng, tiền đạo 26 tuổi người Pháp này đang trên con đường chuộc lỗi với MU sau những mùa giải đáng quên.

Trong khi đó, tương lai của Ronaldo ở Old Trafford vẫn bị nghi ngờ, với việc ngôi sao 37 tuổi người Bồ Đào Nha không giấu giếm mong muốn rời MU vào mùa hè này. Ten Hag vẫn hy vọng có thể thuyết phục Ronaldo ở lại. Nhưng ngay cả khi Ronaldo chấp nhận, United không muốn phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ 37 tuổi như mùa trước.

Ronaldo là vua phá lưới của MU mùa trước với 24 bàn thắng, trong đó có 18 bàn ở Premier League và 6 bàn tại Champions League. Dù thế, MU chỉ đứng thứ 6 tại Anh và không có vé dự đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB. Đó chính là lí do Ronaldo muốn chia tay MU chỉ sau 1 mùa giải quay về.

Dĩ nhiên, ưu tiên của HLV Erik ten Hag là có nhiều sự lựa chọn trên hàng công hơn. Và trước phong độ cực tốt trong giai đoạn tiền mùa giải của Martial cho đến nay đã cho thấy, anh chắc chắn có thể cung cấp một cái gì đó khác biệt trong mùa giải tới.

Bruno ca ngợi bộ ba tấn công của MU, trong đó Martial là người đá cắm. ẢNH: GETTY

Bruno ca ngợi bộ ba tấn công của MU, trong đó Martial là người đá cắm. ẢNH: GETTY

Khả năng săn bàn của Martial là một phần thưởng lớn cho MU. Nhưng thứ làm Ten Hag hài lòng nhất là khả năng di chuyển chiến thuật của Martial có thể làm tăng sức mạnh hàng công của MU dưới góc nhìn toàn diện.

Trong khi đó, ở tuổi 37, Ronaldo sẽ có ít đóng góp hơn trong việc xây dựng tổng thế lối chơi tấn công mà Ten Hag nói là “pressing cả ngày của MU”. MU khó có thể pressing áp sát đối phương mạch lạc với Ronaldo trong đội hình.

Trong số 127 tiền đạo ở Premier League có hơn 600 phút chơi ở mùa trước, Ronaldo xếp cuối bảng về số lần pressing gây áp lực lên đối thủ khi đội không có bóng. Cứ mỗi 90 phút của trận đấu, Ronaldo chỉ có 6,67 lần áp sát tranh cướp bóng.

Mặc dù có nhiều thời điểm MU chơi pressing mùa trước nhưng nó tỏ ra không hiệu quả. Nhưng đáng chú ý, chỉ sau 3 trận dưới thời Ten Hag, MU đã pressing tầm cao, dồn ép mạnh mẽ tốt hơn rất nhiều.

Martial ghi 3 bàn trong 3 trận giao hữu của Man Utd. ẢNH: GETTY

Martial ghi 3 bàn trong 3 trận giao hữu của Man Utd. ẢNH: GETTY

Đó là điều mà Bruno Fernandes phấn khích khi nói lên bình luận trên sau trận đấu. Nó cũng là điều đáng để Ten Hag suy nghĩ khi Ronaldo trở lại cạnh tranh với Martial.

Trong khi Ronaldo vẫn có thể đóng một vai trò lớn trong chiến dịch sắp tới của United, sự cơ động của Martial có thể mang đến một khía cạnh khác cho hàng công của “quỷ đỏ”.

Bằng chứng ban đầu cũng cho thấy Martial có thể phối hợp cực tốt với những cầu thủ tấn công chủ chốt khác của Manchester United như Sancho và Rashford, những người cũng liên tục ghi bàn trong các trận giao hữu của đội chủ sân Old Trafford.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm