Buffon nổi giận vì bị nghi “dính chàm”

Buffon nổi giận vì bị nghi “dính chàm” ảnh 1

Thủ môn Buffon
Vụ scandal Calcioscommesse có liên quan tới những hoạt động dàn xếp tỉ số. Trong đó có những cầu thủ tên tuổi như đội trưởng Stafano Mauri của Lazio, Milanetto (Padova), Criscito và thậm chí cả HLV Antonio Conte, người vừa giúp Juventus giành Scudetto sau 38 trận bất bại.

Tuy nhiên, nghi án liên quan tới HLV Conte được bắt nguồn từ giải 2010/2011, thời điểm ông dẫn dắt Siena ở Serie B. Đó là trận đấu diễn ra giữa Siena và Novara (27/11/2010) và kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Đây là tỉ số mà theo các công tố viên đã được dàn xếp.

Buffon nổi giận vì bị nghi “dính chàm” ảnh 2

Buffon đang cùng các đồng đội chuẩn bị cho EURO 2012
Có lẽ thông cảm với người thầy, nên Buffon đã có một tuyên bố mà anh không ngờ rằng, mình bị nghi ngờ dính líu. Trên các phương tiện truyền thông, Buffon cho rằng tỉ số hòa 1-1 là hợp lý và phản ánh đúng cục diện trận đấu và có lợi cho cả Siena và Novara. Tuyên bố của Buffon ngay lập tức nhận được những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, tiêu cực nhất là việc dư luận nghi ngờ Buffon có dính líu. Chưa hết, nhiều người còn liên tưởng và đưa ra dẫn chứng sai lầm mà Buffon mắc phải trong trận đấu giữa Juve và Siena (14/3/2010) dẫn đến kết quả hòa 3-3.

Trước tình hình trên, dù đang bận bịu tập luyện cùng đồng đội chuẩn bị cho Euro 2012, nhưng Buffon cũng không thể ngồi yên. Buffon cho rằng những kẻ nào nghi ngờ mình là có những ý nghĩ “điên rồ”. Thủ môn này cũng đại ý nói rằng, chẳng nhẽ trận đấu kết thúc với tỉ số hòa là người ta có quyền nghi ngờ. Anh cũng dẫn chứng việc ĐT Italia bị loại khoảng vòng bảng sau khi Thụy Điển và Đan Mạch cầm hòa nhau 2-2 trong một trận đấu mà nhiều người nói là “đáng ngờ”. Tuy nhiên, Buffon không nghĩ vậy, anh nói: “Khi ấy, tôi choáng váng nhưng phải chấp nhận. Đó chỉ là kết quả của một trận đấu thông thường”.
Theo Thế Vinh (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm