Buộc người vay làm hợp đồng ủy quyền rồi tự ý chuyển nhượng đất của con nợ

(PLO)- Sau khi có được uỷ quyền và giữ sổ hồng của người vay, Xuyến đã tự ý đi chuyển nhượng, cầm cố cho người khác để chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-7, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Kim Xuyến (48 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt quyền tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ khoảng tháng 12-2020 đến 10-2022, một số người khó khăn về kinh tế tìm gặp Xuyến để vay tiền.

Xuyến đã yêu cầu người vay phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất bằng hình thức hợp đồng ủy quyền có thời hạn từ 1-2 năm để Xuyến được toàn quyền quyết định các thửa đất của người vay và Xuyến nói giữ sổ chỉ để làm tin.

lừa chuyển nhượng

Công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Xuyến. Ảnh: CA

Tuy nhiên khi có được giấy uỷ quyền và giữ sổ hồng, Xuyến đã tự ý chuyển nhượng hoặc cầm cố các thửa đất của người vay mà không thông báo cho họ biết. Với thủ đoạn này, bước đầu công an xác minh Xuyến đã thực hiện lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền lên đến 4 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT thông báo ai là bị hại liên quan vụ lừa đảo của Xuyến thì liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, địa chỉ số 180, ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để được giải quyết theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm