Buôn bán mỹ phẩm giả thương hiệu Olexrs, 3 người bị khởi tố

(PLO)- Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục tấn hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, cơ quan công an cũng khởi tố 3 người buôn bán mỹ phẩm giả thương hiệu như Olexrs, Tigi, Voudioty…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người buôn bán mỹ phẩm giả.

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Ngọc (29 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội); Trần Văn Hưng và Trần Kế Thanh, cùng 33 tuổi, trú tại Hưng Yên. Họ đều bị khởi tố về tội sản xuất hàng giả.

Trước đó, vào ngày 17-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội bắt quả tang Trần Văn Hưng và Trần Kế Thanh đang vận chuyển 422 sản phẩm gồm dầu gội, dầu xả, ủ tóc, dầu dưỡng tóc nhãn hiệu Olexrs không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu là hàng giả.

Những người trên khai nhận số hàng hóa trên là của Nguyễn Thị Ngọc giao cho Hưng và Thanh vận chuyển đi giao cho khách.

Đại diện Công ty TNHH thương mại Olexrs Hoàng Lâm đã tiến hành kiểm tra, xác nhận: Toàn bộ số hàng hóa nhãn hiệu Olexrs nêu trên là hàng giả, không phải hàng do chính hãng sản xuất, phân phối trên thị trường.

buon-ban-mỹ-pham-gia.jpg
Bị can Nguyễn Thị Ngọc - một trong số những người vừa bị công an khởi tố do buôn bán mỹ phẩm giả. Ảnh CA

Căn cứ lời khai, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với chỗ ở, địa điểm cất giấu hàng hóa có liên quan, tạm giữ 1.247 thùng catton.

Bên trong những thùng này có chứa các sản phẩm dầu gội đầu, dầu xả, ủ tóc, dầu dưỡng tóc nhãn hiệu Olexrs, Tigi, Voudioty, Batius (khoảng 30 tấn hàng hóa) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, nghi là hàng giả cùng nhiều sổ sách, tài liệu ghi chép liên quan đến việc mua bán hàng giả.

113.jpg
Số hàng giả bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh CA

Kết quả, xác định 5.270 sản phẩm dầu gội, dầu xả, mặt nạ, dầu dưỡng nhãn hiệu Olexrs là hàng giả. Số hàng tương đương giá trị hàng thật là gần 600 triệu đồng.

Đến nay, cơ quan công an xác định thủ đoạn của nhóm người trên này là đặt mua hàng giả từ Trung Quốc, thuê vận chuyển về Việt Nam. Sau đó, chia nhỏ cất giấu hàng giả tại nhiều địa điểm, xa khu dân cư trên địa bàn thành phố và tại một số tỉnh lân cận.

Họ thường xuyên đăng quảng cáo, chào bán hàng giả qua mạng xã hội trên các hội nhóm facebook, zalo cá nhân rồi đi giao cho khách đặt hàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm