“Búp bê Nga” hạnh phúc trong lần đầu làm mẹ

(PLO)- Tay vợt từng 5 lần vô địch Grand Slam, Maria Sharapova cho biết cô đã hạ sinh một bé trai và đặt tên con là Theodore.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
"Búp bê Nga" tạo dáng với trang phục của nhà mốt Dior. Ảnh: GETTY

"Búp bê Nga" tạo dáng với trang phục của nhà mốt Dior. Ảnh: GETTY

Theodore là kết tinh của mối tình giữa ngôi sao quần vợt người Nga và doanh nhân người Anh Alexander Gilkes. Trước đó, cả hai đã tuyên bố đính hôn vào tháng 12-2020.

Cựu số 1 nữ thế giới – Sharapova bật mí ngày sinh của Theodore bằng chữ số La Mã, ngày 1-7 và chia sẻ trên mạng xã hội: “Món quà đẹp nhất, đầy thử thách và đáng giá nhất mà gia đình nhỏ của chúng tôi có thể cầu xin”.

Hồi tháng 4, Sharapova từng tiết lộ cô đang mang thai. Trong sự nghiệp quần vợt của mình, người đẹp có biệt danh “búp bê Nga” Sharapova là một trong số 10 tay vợt nữ duy nhất trên thế giới giành được cả bốn danh hiệu đơn tại các giải Grand Slam.

Sharapova và người chồng doanh nhân Gilkes. Ảnh: GETTY

Sharapova và người chồng doanh nhân Gilkes. Ảnh: GETTY

Cựu tay vợt người Nga thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang hàng đầu thế giới. Ảnh: GETTY

Cựu tay vợt người Nga thường xuyên xuất hiện tại các buổi trình diễn thời trang hàng đầu thế giới. Ảnh: GETTY

Năm 2004, Sharapova khởi đầu với chức vô địch đầu tiên tại Wimbledon khi cô chỉ mới 17 tuổi. Các danh hiệu tiếp theo là giành chức vô địch Mỹ mở rộng 2006, Úc mở rộng 2008 và hai lần đăng quang tại giải Pháp mở rộng 2012 và 2014.

Maria Sharapova cũng từng giành được 1 HCB Thế vận hội, sau khi cô để thua “đại kình địch” Serena Williams trong trận chung kết ở London 2012.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm