Các hãng bay lần lượt né không phận Ukraine

Hãng tin Reuters ngày 13-2 cho biết hãng bay của một số nước quyết định dừng các chuyến bay đến Ukraine, trong đó có hãng hàng không KLM của Hà Lan cho biết hôm 12-2 rằng họ sẽ ngừng các chuyến bay tới Ukraine ngay lập tức.

Trong khi đó, hãng hàng không SkyUp của Ukraine cho hay một trong những máy bay của họ, chở 175 hành khách từ Bồ Đào Nha, đã phải hạ cánh xuống Moldova tránh đi vào không phận Ukraine.

Một chiếc máy bay chở hàng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine tại Sân bay Quốc tế Boryspil bên ngoài Kiev, ngày 5-2. Ảnh: REUTERS

Trong bối cảnh này, một quan chức cấp cao của Ukaine cho biết việc đóng cửa không phận của mình trong bối cảnh căng thẳng với Nga đang leo thang là vô ích.

"Điểm quan trọng nhất là bản thân chúng tôi coi việc đóng cửa không phận là điều vô nghĩa” - ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, nhấn mạnh.

“Nếu các hãng hàng không quyết định điều chỉnh lại lịch bay của họ, điều này chắc chắn không liên quan gì đến các quyết định hoặc chính sách của nhà nước chúng tôi" - ông Podolyak nói thêm.

Vào năm 2014, hai phần ba số hành khách đi trên chiếc máy bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã thiệt mạng sau khi chiếc MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine trong lúc bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn tăng cao, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây và các quốc gia khác đã sơ tán nhân viên đại sứ quán rời khỏi Kiev và khuyến cáo công dân của họ không nên đến Ukraine.

Mối lo ngại về một cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine xuất hiện sau khi Moscow điều 100.000 quân đến gần biên giới với Kiev. Mỹ cùng các nước phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. 

Trong khi đó, chính quyền Nga liên tục phủ nhận và cho rằng chính Mỹ cùng đồng minh của mình mới là bên gây nên sự bất ổn ở khu vực Đông Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm