Singapore khuyến cáo công dân rời Ukraine ‘càng sớm càng tốt’

Theo hãng tin AFP, vào tối 13-2, Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) đã kêu gọi các công dân ở Ukraine rời khỏi đất nước này “càng sớm càng tốt” trong bối cảnh căng thẳng và nguy cơ về an ninh ở khu vực này ngày càng tăng cao.

"Căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Ukraine và khu vực xung quanh. Trước tình hình hiện tại, người Singapore ở Ukraine được khuyến cáo rời khỏi đất nước này càng sớm càng tốt, thông qua các phương tiện vận chuyển thương mại trong lúc vẫn có thể làm như vậy” - MFA tuyên bố.

Theo MFA, Singapore không có cơ quan đại diện ngoại giao ở Ukraine và "không có gì đảm bảo" rằng cơ quan này sẽ sẵn sàng giúp người dân Singapore rời khỏi đất nước nếu xung đột xảy ra.

“Những người vẫn ở Ukraine nên liên hệ MFA ngay lập tức nếu họ chưa làm như vậy. Những người cần hỗ trợ lãnh sự có thể liên hệ với MFA trong vòng 24 giờ theo số +65 6379 8800/8855” - Bộ Ngoại giao Singapore cho hay.

Chính quyền Mỹ đã cảnh báo Nga không nên thực hiện các hành động quân sự chống lại Ukraine. Ảnh: AFP

Mối lo ngại về một cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine xuất hiện sau khi Moscow điều 100.000 quân đến gần biên giới với Kiev. Mỹ cùng các nước phương Tây cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công Ukraine. 

Trong khi đó, chính quyền Nga liên tục phủ nhận và cho rằng chính Mỹ cùng đồng minh của mình mới là bên gây nên sự bất ổn ở khu vực Đông Âu.

Trước đó, vào ngày 11-2, chính quyền Washington đã cho rằng Moscow có thể tấn công Kiev bất cứ lúc nào, AFP đưa tin.

Mỹ và chính phủ các nước phương Tây khác đã kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine. Washington hôm 12-2 cho hay họ đã ra lệnh cho hầu hết các nhân viên đại sứ quán của họ rời khỏi Kiev ngay lập tức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm