Các quốc gia chuẩn bị những phương án cho bóng lăn lại

Giải vô địch bóng đá Nam Phi chuẩn bị trở lại vào giữa tháng 6 khi đỉnh điểm dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia châu Phi này qua đi. Tuy nhiên, LĐBĐ Nam Phi và ban tổ chức các giải trong nước của Nam Phi đã cẩn thận bổ sung vào những quy định như cấm cầu thủ hôn quả bóng; cầu thủ hai đội không được trao đổi áo cho nhau; không được phép ôm nhau mừng bàn thắng; không được la hét phấn kích khi thi đấu…

Tất cả bổ sung trên theo ban tổ chức và LĐBĐ Nam Phi nhằm tránh những lây lan dịch bệnh.

Giải Ngoại hạng Anh dù chưa biết chính xác ngày tái khởi động nhưng ban tổ chức đã lo xa cho việc bóng lăn lại mà các sân không có khán giả nhằm ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19.

1. Phương án dùng hình nộm thay thế fan được bổ sung công nghệ có âm thanh phát ra tiếng hò hét.

2. Các cô gái chân dài cũng được đưa vào thay fan để tăng tính hấp dẫn của trận đấu. Ảnh: GETTY IMAGES

Những nhà tổ chức giải đã nghiên cứu thay cho việc sân trống không khán giả bằng những công nghệ làm trận đấu hấp dẫn với những dàn âm thanh khủng, có DJ chuyên nghiệp điều khiển đưa âm thanh cổ động viên cổ vũ, la ó, hò hét, hát xướng… để cầu thủ có cảm giác như thật và đá cho sung. Bên cạnh đó, khi lên sóng, những trận đấu được nhà đài truyền trực tiếp sẽ có không khí y như thật.

Bắt chước phương án đưa những hình nộm vào sân của giải vô địch Belarus, nhiều quốc gia còn tính toán thêm sao cho hình nộm phát ra âm thanh vui mừng, la hét với những chiếc loa giấu kín.

Ngoài ra, có nơi còn tính đến việc thay hình nộm bằng những cô gái chân dài ăn mặc bốc lửa vào sân đứng xen kẽ với khoảng cách an toàn và mỗi người là một hoạt náo viên được huấn luyện những bài nhảy múa, hát hò nhằm kích thích cầu thủ thi đấu máu lửa hơn và “ăn ảnh” với các đài truyền hình hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm