Các sếp quần vợt đòi lại công lý cho các tay vợt Nga?

(PLO)- Anh đã vi phạm quy tắc ở Grand Slam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch LĐ quần vợt nữ thế giới (WTA) và Chủ tịch ATP đã chỉ trích việc Hiệp hội quần vợt Anh và Wimbledon cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự Grand Slam Wimbeldon.

Steve Simon, Chủ tịch WTA hứa rằng, sẽ phản ứng gay gắt các nhà tổ chức Wimbledon cấm các tay vợt Nga và Belarus. ATP cho rằng, cách Wimbledon cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự Grand Slam của Anh đã đi ngược với quy tắc Grand Slam.

Daniil Medvedev vẫn còn hy vọng dự Wimbledon? Ảnh: S.E

Daniil Medvedev vẫn còn hy vọng dự Wimbledon? Ảnh: S.E

Cách đây vài ngày Hiệp hội CLB quần vợt Anh (đơn vị tổ chức giải Wimbledon) và Hiệp hội quần vợt mặt sân cỏ Anh đã ra lệnh cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự Wimbledon vì Nga chiến hành cuộc chiến vào Ukraine, còn Belarus là quốc gia cho phép quân đội Nga hành quân xuyên qua lãnh thổ của mình để tiến hành chiến tranh với Ukraine.

WTA và ATP đã tố cáo hai tổ chức đưa ra việc cấm đoán các tay vợt của Nga và Belarus không những vi phạm quy tắc của Grand Slam mà có dấu hiệu lạm quyền vai trò của mình.

Đại diện hai tổ chức trên nói rằng, nếu có điều gì đó xảy ra thì các bên liên quan, các hiệp hội quản trị giải lớn ngồi tại và tìm ra phương án giải quyết, còn đằng này hai tổ chức trong nước lại cấm đoán một giải quốc tế thuộc Grand Slam là đã quá tự tác và xem thường quy tắc.

Hai tổ chức quần vợt của Anh cấm các tay vợt Nga và Belarus với phương châm “Giới hạn sự ảnh hưởng của Nga lên toàn cầu trong điều kiện có thể”.

Cách đây vài ngày tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cũng đã liên tiếng việc Wimbledon cấm các tay vợt Nga và Belarus là vi phạm quy tắc.

Các tay vợt Nga không có liên quan gì đến chiến tranh Nga - Ukraine cả.

Nguồn tổng hợp từ nước ngoài

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm