Các trưởng đoàn nước ngoài khen công tác chuẩn bị của Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các trưởng đoàn thể thao của các nước Đông Nam Á đang công tác thị sát các cơ sở cho SEA Games 31 tại Việt Nam (SEA Games diễn ra từ ngày 12 đến 23-5). Họ đã rất ấn tượng và “khen lấy khen để” cách chuẩn bị của chủ nhà dù đại dịch hoành hành hơn hai năm qua.

Hôm 20-3 là ngày các trưởng đoàn đến Quảng Ninh thị sát cơ sở hạ tầng, các trung tâm thi đấu của SEA Games 31 ở tỉnh này. Quảng Ninh là tỉnh tổ chức bảy trong 40 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nữ và bóng chuyền.

SEA Games 31 hứa hẹn sự thành công và thán phục của các đoàn quốc tế đến tham dự.   

Phó Tổng thư ký Ủy ban Olympic Philippines (POC), ông Carl Sambrano nói: “Tôi thật ấn tượng với công tác tổ chức ở đây, nhà thi đấu bóng chuyền với 5000 chỗ ngồi rất đẹp và khang trang. Cung đường cao tốc từ Hà Nội đi Quảng Ninh cũng rất hiện đại và thoáng”.

Còn ông Chong Fui Kim, thành viên của đoàn Singapore nhận xét: “Mặc dù đại dịch COVID-19 hoành hành hơn hai năm qua mà VN là một quốc gia bị ảnh hưởng rất nặng, nhưng cách chuẩn bị của chủ nhà SEA Games 31 thật ấn tượng. Tôi nhìn thấy các cơ sở thi đấu ở Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội rồi”.

Đáp lại, Phó Giám đốc sở VH-TT-DL của Quảng Ninh, ông Nguyễn Thanh Tùng thông báo cho các đoàn, các sơ sở luyện tập của các đoàn về Quảng Ninh tranh tài SEA Games đã hoàn tất 80% khối lượng công việc, tháng tư tới là hoàn thành nốt.

Các vị quan chức nước ngoài cũng đánh giá cực cao khâu chuẩn bị và kế hoạch chuẩn bị về hạ tầng y tế trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát tại Quảng Ninh trong thời gian SEA Games diễn ra.

Về điện đóm, viễn thông, công nghệ thông tin, trung tâm lấy mẫu xét nghiệm doping... cũng đã làm các vị quan chức lãnh đạo nước ngoài không chê vào đâu được.

SEA Games 31 với Slogan “Vì một Đông Nam Á mạnh hơn” có 40 môn thể thao, khoảng 10.000 VĐV của 11 nước Đông Nam Á về tranh tài 526 bộ HCV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm