Các tuyển thủ Việt Nam muốn đối đầu với Son Heung-min, nhưng…

(PLO)- HLV Philippe Troussier cho biết các học trò của ông rất mong được thi đấu với Son Heung-min, nhưng không rõ đội trưởng của Tottenham có thi đấu hay không vì anh đang chấn thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi trận giao hữu cuối cùng trong dịp FIFA Days làm khách Hàn Quốc trên sân vận động World Cup Suwon đêm 17-10 (giờ Việt Nam, FPT Play trực tiếp) . Theo VFF, đây là trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ bởi chủ nhà có nhiều ngôi sao nổi danh trong đội hình.

HLV Philippe Troussier ví von trận đấu này giống như một món quà dành cho các cầu thủ Việt Nam: “Chúng tôi gặp một đội bóng rất mạnh là Hàn Quốc và chúng tôi sẽ cố gắng giành kết quả tốt nhất có thể. Chủ nhà là một đội bóng đẳng cấp thế giới.

Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã tập trung cải thiện những gì không thể làm được trong hai trận đấu vừa qua trước Trung Quốc và Uzbekistan (đều thua với tỉ số 0-2). Chúng tôi đang xây dựng một đội tuyển Việt Nam với triết lý mới, với nhiều cầu thủ mới. Chúng tôi có chiến lược giúp cầu thủ phát triển, để cạnh tranh với những đội tuyển mạnh trong tương lai”.

Klinsmann-Son.jpg
HLV Klinsmann không chắc Son Heung-min có thi đấu ở trận gặp Việt Nam hay không, do anh đang bị chấn thương cơ háng. Ảnh: AN.

Nhà cầm quân người Pháp cho biết thêm: “gặp Hàn Quốc, chúng tôi đã phân tích kỹ các tình huống, như việc đội tuyển Việt Nam phải chơi phòng ngự với 60-70% thời lượng bóng lăn. Một trong những mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào để các cầu thủ bình tĩnh hơn, vượt qua áp lực từ cầu thủ đối phương.

Đương nhiên, với đối thủ mạnh như Hàn Quốc, cầu thủ Việt Nam vẫn có khoảng cách nhất định về trình độ. Nhưng tôi vẫn kỳ vọng các cầu thủ sẽ thể hiện nỗ lực cao nhất khi được vào sân. Trận đấu này, tôi không muốn gọi là một bài kiểm tra hay thử thách nào với tất cả các cầu thủ Việt Nam. Nó như một món quà để các cầu thủ có thể chạm trán với những cầu thủ hàng đầu thế giới”.

Trước đây, HLV Philippe Troussier đã trải qua thời gian dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản thi đấu với Hàn Quốc và ông đã bộc bạch: “So với 20 năm trước, các cầu thủ Hàn Quốc thành danh nhiều hơn ở châu Âu. Có thể thấy rằng họ được xếp vào hàng những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu.

hung-dung-china.jpg
Thủ quân Hùng Dũng và đồng đội sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của Hàn Quốc, sau trận thua Trung Quốc 0-2, một đối thủ yếu hơn thầy trò Klinsmann. Ảnh: AN.

Hàn Quốc cũng trở thành một trong những đội tuyển mạnh thế giới. Điều này được chứng minh bằng việc họ liên tiếp tham dự các kỳ World Cup. Kỹ năng cơ bản của các cầu thủ Hàn Quốc cũng tăng lên đáng kể sau nhiều năm. Mỗi năm, chúng ta đều thấy những cầu thủ trẻ triển vọng nổi lên.

Bóng đá Hàn Quốc đã tạo ra khoảng cách lớn với các nền bóng đá nhỏ. Tuy nhiên, tôi tin rằng khoảng cách ấy sẽ dần được thu hẹp theo thời gian, dù các cầu thủ ở nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam cần nhiều kỹ năng hơn nữa mới có thể bắt kịp.

Tôi nghe nói các cầu thủ Việt Nam rất mong được thi đấu với Son Heung-min, nhưng không biết cậu ấy có thi đấu hay không. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ mới, và trận gặp Hàn Quốc là nền tảng tốt để chúng tôi xây dựng đội hình trong tương lai. Tôi nghĩ việc tham dự trận đấu này là cơ hội rất tốt cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi cần tạo ra những cầu thủ World Cup trong tương lai.

lee-kang-in.jpg
Tiền vệ của PSG Lee Kang-il vừa lập cú đúp trong trận thắng 4-0 Tunisia xếp hạng 29 thế giới. Ảnh: AN.

Có thể, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một trận đấu khó khăn và kết quả không như mong muốn, nhưng nó giúp các cầu thủ tiến bộ nhanh hơn. Điều quan trọng nhất là tạo ra một thế hệ cầu thủ cho tương lai. Họ phải chơi với nhau, hỗ trợ nhau thế nào mới là mục tiêu chính của chúng tôi ở trận đấu với Hàn Quốc”.

Trung vệ Duy Mạnh nói thêm: “Trận này rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam, vì Hàn Quốc là một trong những đội mạnh tốp đầu châu Á, thường xuyên góp mặt ở World Cup. Các cầu thủ cố gắng tuân thủ chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi sẽ ra sân với tinh thần cố gắng hết mình, hy vọng mang lại kết quả tốt đẹp nhất.

Đây chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng nó vẫn mang đến những trải nghiệm quý báu cho các cầu thủ. Hàn Quốc có nhiều cầu thủ thi đấu ở châu Âu, là trụ cột và ghi nhiều bàn thắng cho các CLB. Chúng tôi có một mơ ước, vào thời điểm nào đó, bóng đá Việt Nam phát triển theo kịp các đội bóng hàng đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc”.

klinsmann-lee.jpg
Đội tuyển Hàn Quốc muốn có một chiến thắng tiếp theo để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2024. Ảnh: AN.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen với mặt cỏ và không gian thi đấu của sân vận động Suwon World Cup. Ông Troussier sẽ không có đầy đủ lực lượng do Quế Ngọc Hải và Quang Hải bị chấn thương chưa hồi phục, trong khi Tiến Linh bị treo giò vì nhận thẻ đỏ trong trận giao hữu thua Trung Quốc 0-2.

Ban tổ chức trận giao hữu này cho biết 44.000 vé xem hai đội tuyển Hàn Quốc - Việt Nam đã bán hết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm