Campuchia hào phóng và chơi lớn ở SEA Games

(PLO)- Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định cam kết của Campuchia với tư cách là chủ nhà của SEA Games 32 đã chuẩn bị đủ ngân sách để cung cấp đầy đủ thực phẩm và chỗ ở cho các đại biểu và quan chức thể thao sẽ tham dự một sự kiện lịch sử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Hun Sen giải thích rằng việc miễn lệ phí vào cửa và quyền phát sóng cho các sự kiện thể thao hai năm một lần có nghĩa là thế giới sẽ có cơ hội chứng kiến trái tim thực sự của Campuchia. Ông nói: “Chúng tôi đã dám làm tất cả những gì có thể để lấy lại danh dự và niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi sẽ không thu phí bất kỳ ai, dù là người Khmer hay người nước ngoài, khi tham gia bất kỳ sự kiện nào.

Chúng tôi đang chi thêm 7 triệu USD để xây dựng nơi lưu trú và phục vụ khách của mình. Thông thường, nước chủ nhà tính phí tới 50 USD một ngày cho các dịch vụ này, nhưng chúng tôi muốn thế giới hiểu được lòng hiếu khách thực sự mà mỗi người Khmer đều có trong trái tim của họ”.

Thủ tướng Hun Sen đã đưa ra quyết định miễn tất cả bản quyền phát sóng và ăn uống, chỗ ở cho các đội tuyển thể thao ở Đông Nam Á. Riêng các nhà báo, những người hâm mộ đến tham dự các cuộc thi đấu sẽ chịu trách nhiệm yêu cầu về nhà ở và ăn uống của riêng họ.

Thủ tướng Hun Sen quyết định miễn phí nhiều dịch vụ tại SEA Games 32 lần đầu tiên tổ chức tại Campuchia. Ảnh: SPS.

Thủ tướng Hun Sen quyết định miễn phí nhiều dịch vụ tại SEA Games 32 lần đầu tiên tổ chức tại Campuchia. Ảnh: SPS.

“Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người thấy rằng mặc dù Campuchia là một quốc gia nhỏ, một quốc gia nghèo, nhưng có một trái tim rộng lớn hơn bất kỳ đại dương nào. Tôi hy vọng rằng những người tổ chức tiếp theo sẽ nhớ đến sự hào phóng của chúng tôi” – Ông Hun Sen chia sẻ - “Campuchia đã quyết định không thu phí, bởi vì chúng tôi không thể thu lợi nhuận từ người dân của mình. Họ đã chờ đợi 64 năm mới có cơ hội này”.

Ông Hun Sen nói rõ việc thu phí sẽ không làm giàu cho đất nước và quyết định này sẽ nâng cao vị thế của Campuchia, mang lại nhiều lợi ích lâu dài tốt hơn cho Vương quốc.

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân Phnom Penh – và các tỉnh Siem Reap, Kampot, Preah Sihanouk và Kep, những nơi có địa điểm tổ chức các sự kiện khác nhau, hãy kiên nhẫn và thể hiện sự thông cảm nếu các trận đấu gây tắc nghẽn giao thông: “Tất cả người Campuchia, từ các ban tổ chức của SEA Games 32 cho đến những người trên đường phố, đều đại diện cho Vương quốc. Tất cả chúng ta phải chăm sóc tốt cho khách của mình”.

Trưởng phòng Quốc phòng Tea Banh, người đứng đầu các ủy ban tổ chức SEA Games (CAMSOC), chủ trì lễ khánh thành làng vận động viên, gần sân vận động Quốc gia Morodok Techo. Ảnh: SPS.

Trưởng phòng Quốc phòng Tea Banh, người đứng đầu các ủy ban tổ chức SEA Games (CAMSOC), chủ trì lễ khánh thành làng vận động viên, gần sân vận động Quốc gia Morodok Techo. Ảnh: SPS.

Trong khi đó, Thống đốc Phnom Penh Khương Sreng kêu gọi toàn thể người dân Campuchia tham gia thể hiện tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời bảo vệ thanh danh Vương quốc: “Chỉ còn vài ngày nữa, Campuchia sẽ nổi tiếng với việc đăng cai SEA Games và Para Games. Vì vậy, tôi yêu cầu người dân thủ đô, từ tu sĩ đến giáo dân, từ trẻ đến già, hãy sẵn sàng để đảm bảo rằng các sự kiện diễn ra thành công và mang lại vinh dự cho Vương quốc”.

Theo ban tổ chức SEA Games, có đến 581 nội dung thi đấu ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á của 37 môn thể thao. Những sự kiện đầu tiên là các trận đấu billiards và bóng đá nam, bắt đầu vào ngày 29-4.

Ngọn đuốc thiêng đã trở về Campuchia

Ngọn đuốc đi vào Campuchia qua cửa khẩu Trapeang Kriel-Nong Nokkhiane ở tỉnh Stung Treng và bắt đầu hành trình vòng quanh Biển Hồ Tonle Sap. Vào đêm 28-4, đoàn rước đuốc sẽ đến chợ Prek Anchanh, ngay bên ngoài thủ đô và cách sân vận động Quốc gia Morodok Techo một đoạn ngắn.

Lễ rước đuốc sau hành trình qua 10 quốc gia Đông Nam Á đã trở lại Campuchia - nước chủ nhà SEA Games 32. Ảnh: SPS.

Lễ rước đuốc sau hành trình qua 10 quốc gia Đông Nam Á đã trở lại Campuchia - nước chủ nhà SEA Games 32. Ảnh: SPS.

Công việc chuẩn bị để đón ngọn đuốc về nước đã được tiến hành kể từ khi ngọn đuốc lần đầu tiên khởi hành đến Việt Nam vào ngày 22-3. Cảnh sát trưởng Quốc gia Neth Savoeun đã chỉ đạo tất cả lực lượng phối hợp với nhau để bảo vệ các sự kiện và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn công cộng vì niềm tự hào, uy tín quốc gia của Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm