Cần Thơ: Cảnh cáo 18 chủ đầu tư nhưng vẫn còn dự án chưa nhúc nhích

(PLO)- Tại cuộc họp thường kỳ tháng 4, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, ủy ban đã có văn bản cảnh cáo 18 chủ đầu tư nhưng đến giờ vẫn còn dự án mới chưa nhúc nhích, đề nghị đổi chủ đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp UBND thường kỳ tháng 4 để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và bốn tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 5-5. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp chiều 5-5. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, ngoài báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Sở KH&ĐT đã cập nhật tiến độ thực hiện các nghị quyết của trung ương về phát triển TP Cần Thơ. Đại diện Cục Thuế thông tin về tình hình thu thuế; đại diện Kho bạc Nhà nước thông tin về tình hình giải ngân vốn đầu tư…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường đánh giá vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như giá cả nguyên liệu đầu vào, xăng dầu, giá vận tải tăng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Sự phục hồi kinh tế chưa đồng đều… Cạnh đó, vấn đề giải ngân đầu tư công vẫn rất chậm.

“Qua báo cáo của Sở KH&ĐT, Kho bạc, có thể nói đây là một chỉ số chúng ta thực hiện chậm nhất, tệ nhất. Năm 2021 giải ngân đầu tư công chỉ đạt 78%. Mà bước qua năm 2022, tới giờ phút này, chúng ta giải ngân mới được khoảng 11%, quá thấp. Trong khi trung bình cả nước trên 20%. Mặc dù có thấp nhưng trung bình chung cả nước cao hơn TP rất nhiều” – ông Trường nói.

Qua đó, ông Trường yêu cầu các quận, huyện, sở, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh…

Trong đó, ông Trường giao Sở KH&ĐT, Viện Kinh tế - Xã hội và các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 của TP.

Theo ông Trường, hội nghị ngoài đánh giá PCI cấp tỉnh thì đánh giá các sở, ngành, quận, huyện để làm sao cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự hiệu quả trên địa bàn TP, năm 2021 PCI Cần Thơ xếp 12 cả nước.

“Chúng ta phải phấn đấu ít nhất lọt top 10 và tiến tới top 5 cả nước” – ông Trường nhấn mạnh.

Cuộc họp thường kỳ tháng 4 tại UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Cuộc họp thường kỳ tháng 4 tại UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công…

Về việc này, ủy ban đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác giải quyết các khó khăn cho các dự án, công trình đầu tư công chậm tiến độ. Tại cuộc họp, ông Trường đề nghị trong chiều nay, Văn phòng UBND TP tham mưu thành lập hai tổ nữa. Qua đó chia làm ba nhánh kiểm tra các dự án ở quận, huyện, sở, ngành, dự án ODA và dự án trọng điểm khác.

“Trong quá trình kiểm tra, khó khăn tới đâu tháo gỡ tới đó. Nếu do chủ đầu tư năng lực kém thì đề xuất đổi chủ đầu tư; nếu không chịu làm thì đề xuất kiểm điểm trách nhiệm hoặc thay đổi vị trí quản lý của chủ đầu tư; nếu do nhà thầu năng lực kém thì thay nhà thầu…

Ba tổ này hoạt động tích cực trong trong tháng 5, 6. Trong tháng 6 phải có báo cáo đề xuất giải quyết các khó khăn. Đối với dự án đầu tư mới, dự án nào đầu năm đến giờ chưa nhúc nhích thì tôi đề nghị thay chủ đầu tư.

Trong tháng 5 phải có chuyển động về các dự án đầu tư mới. Chứ bây giờ hết giải pháp rồi, ủy ban đã nhắc văn bản rất nhiều lần, kiểm điểm trách nhiệm, cảnh cáo 18 chủ đầu tư nhưng tới giờ phút này vẫn còn nhiều chủ đầu tư không nhúc nhích. Chúng ta không còn cách nào khác, nếu không thực hiện thì để người khác làm” – ông Trường nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm