Cảnh báo về Lee Kang-in của thị trưởng TP Daegu gây “bão mạng”

(PLO)- Thị trưởng Hong Joon-pyo của TP Daegu nêu quan điểm cá nhân về việc HLV Hwang Sun-hong gọi ngôi sao trẻ Lee Kang-in, 23 tuổi, lên đội tuyển mà không để cầu thủ này có thời gian suy ngẫm lại hành động xấu của mình với đội trưởng Son Heung-min.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thị trưởng Hong Joon-pyo của TP Daegu nêu quan điểm cá nhân về việc HLV Hwang Sun-hong gọi ngôi sao trẻ Lee Kang-in, 23 tuổi, lên đội tuyển mà không để cầu thủ này có thời gian suy ngẫm lại hành động xấu của mình với đội trưởng Son Heung-min.

Quan điểm của chính trị gia Hong Joon-pyo là dù Lee Kang-in đã biết lỗi nhưng cầu thủ này cần phải được trừng phạt: “Không gì đánh đổi được thói vô kỷ luật, thiếu văn hóa. Nên nhớ xuyên suốt sự thay đổi của đất nước Hàn Quốc là tính kỷ luật trong khi Lee Kang-in thì vi phạm nghiêm trọng hung hăng với cấp trên là đội trưởng của đội tuyển Hàn Quốc”.

lee-kang-in.jpeg
Thị trưởng Hong Joon-pyo không đồng ý với việc Lee Kang-in không nhận án kỷ luật nào lại được đưa trở lại đội tuyển. Ảnh: YONHAP NEWS

Sau phát biểu trên của thị trưởng TP Daegu, cộng đồng mạng xã hội Hàn Quốc lại nóng lên dù trước đó mọi thứ tưởng đã bình thường sau khi Son Heung-min chia sẻ về sự giảng hòa giữa anh và Lee Kang-in đồng thời mong dư luận Hàn Quốc tha lỗi cho cầu thủ đàn em đã nhận ra lỗi lầm từ sự nóng nảy thiếu kiềm chế của mình.

Trong làn sóng dư luận Hàn Quốc có nhiều ý kiến trái chiều quanh hành động của Lee Kang-in, Thị trưởng Hong Joon-pyo tiếp tục nêu quan điểm: “Một tính cách Hàn Quốc gắn liền với kỷ luật cao và khắc nghiệt trong môi trường thể thao đã đưa đất nước Hàn Quốc thành một cường quốc thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Chuyện Lee Kang-in tai tiếng như thế mà không có bất kỳ một án kỷ luật nào trong nội bộ đội tuyển là điều không thể chấp nhận được. Điều này làm mai một mọi giá trị truyền thống. Và nếu nay mai, một ngôi sao trẻ khác làm những chuyện tai tiếng thì sao?”. Ông Hong Joon-pyo cũng đề cập rằng trước đây, dù Son Heung-min là một biểu tượng của giới trẻ và của bóng đá, Hàn Quốc nhưng anh ấy đã thực thi nhiệm vụ quốc gia chuẩn mực và hơn hết là tinh thần kỷ luật cao như anh ấy cần phải được gìn giữ và phát huy.

Chuyện của Lee Kang-in chắc chắn chưa dừng lại cho đến hai trận đấu với Thái Lan và cả sau đó nữa. Tuy nhiên, điều xảy ra là những tài trợ cho ngôi sao Lee Kang-in đã cắt hợp đồng nhanh chóng với cầu thủ 23 tuổi này và “xóa mọi dấu vết” liên quan đến Lee Kang-in.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm