Cảnh sát đục tường dập biển lửa kho nệm mút ở Hóc Môn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 26-7, người dân khu vực phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ khu vực nhà kho chứa nệm mút của một công ty nằm ở lô 3 đường Đông Thạnh 2-3 (xã Đông Thạnh) nên hô hoán.

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tiếp cận khống chế đám cháy. Ảnh NT.

Lửa bùng lên dữ dội trong ít phút. Phát hiện sự việc, lực lượng tại chỗ cố gắng tiếp cận huy động phương tiện khống chế. Tuy nhiên, lửa gặp nguyên liệu dễ cháy nên không thể kiểm soát; đám cháy uy hiếp căn nhà có người sinh sống gần đó.

Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn nhanh chóng có mặt phối hợp với Cảnh sát PCCC quận 12, TP.HCM cùng phương tiện chuyên dụng tiếp cận khống chế.

Cảnh sát PCCC huyện Hóc Môn phối hợp với hai đơn vị khác có mặt khống chế hỏa hoạn. Ảnh NT.

Cảnh sát đục bức tường kiên cố để tiếp cận bên trong. Gió lớn khiến lửa bốc cao, trong thời tiết nắng nóng khói đen kịt khét lẹt tỏa ra khắp nơi. Do khu vực không có hồ chứa nước nên việc dập lửa gặp không ít khó khăn.

Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn tỏa ra dữ dội dưới những đống nệm mút cháy dở. Cảnh sát vẫn tiếp tục phun nước dập lửa tàn.

Hỏa hoạn thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản bên trong. Ảnh HT.

Theo người dân, vào chiều cùng ngày, các công nhân xây dựng có làm việc hàn xì ở nhà xưởng. Khi khói lửa bốc lên, những người này tháo chạy ra ngoài. “Có thể nguyên nhân là do trong lúc hàn xì tàn lửa rơi xuống gây cháy” – người này nói.

Theo công an huyện Hóc Môn khu vực cháy rộng khoảng 1.200 m2 không có thiệt hại về người. Hiện con số chính xác thiệt hại và nguyên nhân đang được điều tra.

 Đến 17 giờ chiều, công tác dập lửa vẫn đang được tiếp tục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm