Cảnh sát hình sự từ Hà Nội vào Tây Ninh bắt nhóm trộm cắp người Mông Cổ

(PLO)- Trinh sát hình sự di chuyển từ Hà Nội vào Tây Ninh để vây bắt nhóm “đạo chích” là người Mông Cổ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đang điều tra một nhóm nghi phạm người Mông Cổ về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhóm nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Nhóm nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Hôm 3-6, hai du khách người Thụy Điển đến quán phở trên địa bàn phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, để dùng bữa trưa. Cùng lúc, một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn đi vào, không gọi đồ mà rời đi sau đó ít phút.

Chiều cùng ngày, trở về khách sạn nghỉ ngơi, một du khách người Thụy Điển tá hỏa phát hiện thẻ tín dụng của mình bị rút mất hơn 1 tỉ đồng. Kiểm tra ba lô, chiếc ví chứa thẻ tín dụng đã “không cánh mà bay”.

Ngay lập tức, hai du khách tới trụ sở Công an phường Hàng Trống trình báo. Nhận thấy tính chất phức tạp, Công an quận Hoàn Kiếm đề nghị sự phối hợp từ các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thanh niên người Mông Cổ có biểu hiện đáng nghi, xuất hiện trên địa bàn khoảng một tuần nay. Khi kiểm tra hành chính nơi đăng ký tạm trú, nhóm này đã rời đi.

Chiều 4-6, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện một người trong nhóm nghi phạm đang di chuyển tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Người này khai đồng bọn đã rời khỏi Hà Nội, đang di chuyển vào Tây Ninh để sang Campuchia.

Nắm được thông tin, một tổ công tác bao gồm cảnh sát hình sự Hà Nội tức tốc lên đường vào Tây Ninh.

Rạng sáng 5-6, bảy nghi phạm bị bắt giữ khi đang ở tại một khách sạn trên địa bàn huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Đến tối cùng ngày, một nghi phạm khác cũng bị lực lượng biên phòng cửa khẩu Mộc Bài giữ.

Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm người Mông Cổ cho biết sang Việt Nam với mục đích trà trộn vào khách du lịch để trộm cắp tài sản.

Sau khi lấy được ví tiền của hai du khách người Thụy Điển, nhóm này dùng thẻ tín dụng để quẹt tại các trung tâm thương mại và cửa hàng vàng, mục đích mua vàng, trang sức.

Tiếp đó, nhóm nghi phạm mang số trang sức mua được đến một tiệm vàng trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội để bán được hơn 21.000 USD. Số tiền này và số vàng còn lại được cả nhóm chia nhau. Hiện cảnh sát đã thu giữ các tang vật liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm