Cảnh sát tìm bị hại vụ làm giả giấy tờ đất để chiếm đoạt tiền

(PLO)- Hoàng làm giả giấy chứng nhận quyển sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản nhằm trả tiền đã vay nợ qua App trên điện thoại. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo tìm bị hại bị Nguyễn Bảo Minh Hoàng (32 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh)- có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng. Ảnh: CA.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng. Ảnh: CA.

Hiện Hoàng đã bị khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Thời gian qua, Hoàng vay nợ ngoài xã hội và vay tiền qua App trên điện thoại rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa lấy tiền người khác để trả nợ.

Cụ thể, quá trình vay tiền qua App trên điện thoại, Hoàng có quen một người tên Tùng. Hoàng liên lạc với Tùng nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả (sổ hồng giả) và các loại giấy tờ uỷ quyền sử dụng đất cho anh NVA (trú TP Hà Tĩnh) để vay tiền. Anh A. tưởng là sổ hồng thật nên từ tháng 9-2021 đến tháng 10-2021, đã bốn lần cho Hoàng vay 760 triệu đồng.

Đến tháng 11-2021, Hoàng chậm trả tiền theo cam kết, anh A. mang sổ hồng đến Văn phòng công chứng Hồng Lam (TP Hà Tĩnh) kiểm tra mới phát hiện sổ hồng và giấy tờ ủy quyền là giả.

Hoàng khai số tiền chiếm đoạt được đã mang đi trả các khoản nợ mà Hoàng đã vay trên App điện thoại.

Ngoài làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng tài liệu giả, Hoàng còn thuê xe ô tô tự lái để làm tin, vay mượn tiền và chiếm đoạt.

Quá trình mở rộng điều tra, công an xác định, ngoài hành vi nêu trên thì bị can Hoàng còn có hành vi vay, mượn một số cá nhân khác với thủ đoạn tương tự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo, những ai là bị hại liên quan đến vụ án và Hoàng nêu trên thì liên hệ Công an tỉnh Hà Tĩnh (hoặc điều tra viên Nguyễn Văn Nam, điện thoại 0942801555) để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm