Cảnh sát truy tìm kẻ phun sơn hàng chục xế hộp

Ngày 16-1, Thiếu tá Đặng Đình Thắng, Trưởng Công an phường Phúc La (Hà Đông, Hà Nội), cho biết đơn vị này đang phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự quận Hà Đông vào cuộc làm rõ vụ việc hàng chục ô tô bị phun sơn xảy ra trên địa bàn.

Cảnh sát truy tìm kẻ phun sơn hàng chục xế hộp ảnh 1
Một trong số hàng chục chiếc xế hộp bị phun sơn. Ảnh: FB

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng Công an phường Phúc La nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra, thu thập chứng cứ, đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an quận Hà Đông” - Thiếu tá Thắng thông tin.

Cũng theo vị này, lực lượng công an đang tiếp tục động viên những người bị hại lên trình báo, đồng thời trích xuất hàng loạt các camera có liên quan đến khu vực xảy ra vụ việc để củng cố thông tin hỗ trợ công tác điều tra, làm rõ.

Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin kèm theo một loạt hình ảnh về hàng chục chiếc ô tô đang đậu trên vỉa hè ở Hà Nội bị phun sơn xung quanh. Vụ việc được cho là xảy ra vào sáng 13-1, tại một khu đô thị thuộc địa bàn phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Theo đó, vào tối ngày hôm trước, nhiều người dân đỗ ô tô của mình tại khu vực vỉa hè nói trên. Đến sáng hôm sau, hàng loạt ô tô trong số này (khoảng 10 chiếc - PV) bị phun vệt sơn màu hồng dọc thân xe.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định hành vi dùng sơn phun lên các các ô tô đã xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất ANTT trên địa bàn và gây hoang mang, bất bình trong dư luận xã hội. Do đó, hành vi này cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Việc phun sơn lên ô tô nói trên đã có dấu hiệu phạm tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 178 BLHS 2015, với hình phạt cao nhất có thể lên tới 20 năm tù.
Để có căn cứ xử lý đối tượng, các cơ quan pháp luật phải xác định mức thiệt hại thực tế của các xe thông qua việc giám định. Nếu thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, CQĐT có thể xem xét khởi tố hình sự về tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.
Trong trường hợp thiệt hại dưới 2 triệu đồng, đối tượng phun sơn có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính do hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo quy định tại Nghị định 167/2013, mức phạt từ 2 đến 5 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm