Cắt phăng ‘cái ấy’: Tổn hại sức khỏe 21%

Người bị hại trong vụ án này chính là chồng của S., bị S. cắt phăng “của quý”.

Theo hồ sơ, do nghi ngờ chồng quan hệ bất chính nên tối 28-5, khi chồng đi nhậu về, S. hỏi chuyện và xảy ra cãi vã. S. nói chồng phải chấm dứt việc quan hệ bất chính. Chồng S. lên tiếng thách thức: “Tao có bồ bịch thì kệ tao, thằng này từ trước đến nay không biết sợ ai. Từ nay về sau tao không đưa tiền cho mày nữa, tao sẽ tiêu xài hết”.

Sau đó, người chồng cởi quần áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi rồi nằm ngủ ngay trước phòng. S. vốn bị bệnh tim nên nghe chồng nói thế cảm thấy quay cuồng, vội đi lấy thuốc uống. Sau đấy S. lấy chiếc kéo đi đến chỗ chồng đang ngủ cắt một đường từ lưng quần xuống dưới để lộ… ra. Đoạn S. một tay cầm kéo, một tay nắm “của quý” của chồng cắt một cái cho đứt rời ra… Chồng S. đau quá thức dậy dọa giết vợ. S. vội ném kéo và “cái của nợ” tại chỗ rồi bỏ chạy.

Chồng S. được mọi người đưa đi cấp cứu, tỉ lệ tổn hại sức khỏe được xác định là 21%.

HỒ LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm