Bán kết 1, U-20 châu Á:

Cầu thủ đá luân lưu ‘màu mè’, U-20 Nhật Bản thua đau Iraq

(PLO)- Loạt sút luân lưu thứ hai, Sano chạy đà "chân sáo" rồi sút hỏng khiến U-20 Nhật Bản thua U-20 Iraq ở bán kết U-20 châu Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ali Jasim từng ghi bàn phút bù giờ giúp U-20 Iraq hạ Iran ở trận tứ kết, bây giờ Ali Jasim lại có bàn mở điểm cho Iraq trước Nhật Bản ở bán kết U-20 châu Á.

Nhật Bản mơ ngôi vô địch lần thứ hai, nhưng gặp một Iraq thi đấu có tính kỷ luật lại giàu sức mạnh cơ bắp, Nhật gặp vô vàn khó khăn.

Ngay nửa hiệp 1 trôi qua, Iraq đã có bốn cơ hội rất rõ, nhưng trong bốn cơ hội ấy chỉ một lần Ali Jasim hóa thành bàn thắng.

Cầu thủ đá luân lưu ‘màu mè’, U-20 Nhật Bản thua đau Iraq ảnh 1

Iraq chơi rất hay, không cho cầu thủ Nhật áp sát cầu môn. Ảnh: AFC

Xuất phát từ một tình huống phạt góc, bóng được rót bổng vào vùng 5m50, cầu thủ Iraq lao ra đánh đầu thu hút ba hậu vệ Nhật lao đến chắn bóng. Cú đội đầu hụt lại trở thành động tác giả quá chuẩn để tạo hội cho Ali Jasim băng xuống đánh đầu cận thành vào lưới thủ môn Haruna ngay phút 12.

Ngoài bàn thắng lận lưng, Iraq có một thế trận phòng ngự-phản công rất nét, dẫu Nhật Bản kiểm soát bóng trên dưới 70%.

Nhìn cục cục diện hiệp 1, Iraq lợi thế bàn thắng hoàn toàn chuẩn xác, Nhật kiểm soát bóng nhiều nhưng hầu như không xâm nhập vào được vùng cấm, bị các hậu vệ Iraq đánh trả ngoài vùng cấm rồi thực hiện những đường chuyền dài rất nguy hiểm. Hiệp 1 kết thúc, Iraq tạm dẫn 1-0.

Sang hiệp hai Nhật dường như bế tắc nên vẫn trung thành cách chơi giữ bóng nhiều. Khi trận đấu tiến về 10 phút cuối trận, Iraq có phần chủ quan vì bằng lòng với cách phòng vững vàng của mình, thì phút 83 Takatora có bàn thắng bằng “que trái” từ pha dọn cỗ của Yashiki đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Kết thúc thời gian thi đấu chính thức hòa nhau 1-1, hai đội bước vào hai hiệp phụ. Phút 103, Mohammad Jameel lại giúp Iraq vượt lên bằng pha dứt điểm cận thành đưa Iraq vượt lên dẫn 2-1.

Kịch tính chưa dừng lại tại đó, đến phút 118, khi trận đấu còn hai phút nữa kết thúc thì Kumata lại san bằng tỉ số 2-2 cho Nhật.

Iraq vẫn chưa trưởng thành, họ thua những bàn thua vào những phút cuối hiệp do mất tập trung, các đội trẻ hay mắc lỗi này, nhưng Nhật Bản thì lại chiến đấu đến cùng, nhất là những phút cuối hiệp. Hai đội bước vào loạt luân lưu, Iraq thắng 5-3.

Ở loạt sút luân lưu thứ hai, Sano lại làm màu chạy đà “chân sáo” rồi cú sút cuối cùng bị Hussein Hassan bắt bài đón gọn quả bóng.

Iraq sút thành công năm quả luân lưu, còn Nhật hỏng quả thứ hai thành thua luân lưu 3-5. Iraq vào chung kết U-20 châu Á và chờ kết quả trận bán kết hai giữa Uzbekistan và Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm