Cavani rục rịch rời MU, Bailly đau đớn vì Solskjaer

Edinson Cavani gia nhập Manchester United vào năm ngoái theo dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng 1 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Tiền đạo 34 tuổi người Uruguay muốn MU kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm nhưng chưa nhận được bất kỳ sự đảm bảo nào từ đội chủ sân Old Trafford.

Trong khi đó, trung vệ Eric Bailly đang thất vọng trước cách mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đối xử với anh ở MU. MU đang đứng thứ hai ở Premier League sau chiến thắng 2-0 trong trận derby thành Manchester trước Manchester City ngay tại Etihad vào chủ nhật vừa qua.

MU được cho là muốn đem về Old Trafford 1 tiền đạo và 1 trung vệ chất lượng trong kỳ chuyển nhượng tới. Điều đó đồng nghĩa tương lai của Cavani và Bailly ở MU bị đặt dấu hỏi.

Cavani vẫn muốn chơi cho MU nhưng anh cần câu trả lời ngay lập tức. ẢNH: REUTERS

Theo Daily Mail (Anh), nếu MU vẫn im lặng, Cavani sẽ từ bỏ MU trở lại Nam Mỹ thi đấu cho Boca Junior của Argentina. Cavani đang xem xét lại vai trò của mình tại Old Trafford. Cavani đã ghi 7 bàn cho MU mùa này có thể từ chối kích hoạt điều khoản gia hạn với MU và rời đi dưới dạng tự do.

Trong khi đó, Eric Bailly, cầu thủ bị bỏ lại trên ghế dự bị MU trong chiến thắng ở Etihad cũng đang bất bình với CLB. Theo SunSport (Anh), hậu vệ 26 tuổi người Bờ Biền Ngà này đã nói với các đồng đội ở MU rằng anh không tin mình đang nhận được sự đối xử công bằng từ đội chủ sân Old Trafford, cụ thể ở đây là HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Một nguồn tin từ phòng thay đồ nói với SunSport, “Eric cảm thấy anh không nhận được bất kỳ sự tin tưởng nào từ Ole và anh ấy nghĩ điều đó là không công bằng.

Eric Bailly muốn HLV tin tưởng vào anh ấy và hỗ trợ anh ấy. Nhưng anh ấy cảm thấy mình không được bảo vệ chút nào và điều đó khiến anh ấy đau đớn”.

Cavani đã ghi 7 bàn cho MU mùa này. ẢNH: EPA

Tờ SunSport cho rằng vấn đề giữa Bailly và Solskjaer khởi đầu từ trận bán kết Europa League với Sevilla năm ngoái khi Bailly bị loại khỏi đội hình MU và được thay bằng Victor Lindelof.

Cựu hậu vệ của Villarreal, Bailly bị chấn thương mắt cá trước đó và anh cảm thấy Solskjaer đã lấy đó làm cớ để loại bỏ anh ngay cả khi anh lấy lại phong độ và thể lực trong thời điểm hiện tại.

Bailly còn 1 năm hợp đồng nữa với MU kéo dài đến hè năm 2022 và MU vẫn đang muốn kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Bailly là một phần trong đội hình giúp MU giữ sạch lưới trước Crystal Palcace nhưng anh không có tên trong đội hình xuất phát MU trong trận thắng Man City 2-0.

Điều đó chỉ làm tăng niềm tin của Bailly rằng anh có thể bị MU đẩy khỏi Old Trafford mùa hè tới. Tuy nhiên, tiền sử mẩn cảm với chấn thương cũng sẽ cản trở việc  Bailly đến 1 CLB khác đúng với mong muốn.

Bailly cho rằng Ole không tin tưởng anh. ẢNH: GETTY

Nguồn tin trong phòng thay đồ MU cho biết thêm, “Theo quan điểm cua Bailly, anh ấy nghĩ rằng anh chỉ được chơi cho MU nếu Lindelof vắng mặt bất kể phong độ của anh ấy tốt thế nào.

Bailly nghĩ Solskjaer có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn đó bởi Bailly là người không thích gây ồn ào hoặc gõ cửa phòng HLV trưởng để đặt câu hỏi. Nếu Bailly bị loại vì mắc sai lầm, anh ấy sẽ hiểu rõ điều đó nhưng không phải như vậy. Eric chỉ muốn HLV và CLB đánh giá cao mình”.

Giữa tuần này, Manchester United sẽ đá trận lượt đi vòng 16 đội Europa League với AC Milan trên sân nhà Old Trafford.

HLV Solskjaer hi vọng tiền đạo Marcus Rashford bình phục chấn thương sau khi ngôi sao này tập tễnh rời sân trong chiến thắng trước Man City. Trong nỗ lực chạy đua về sân nhà chống phản công, Rashford đã cướp bóng thành công  nhưng anh lại dính chấn thương.

Solskjaer sẽ giải quyết ra sao với Bailly và Cavani. ẢNH: REX

Kết quả kiểm tra mới nhất cho thấy Rashford chỉ bị bầm tím ở mắt cá chân chứ không gặp tổn thương dây chằng. Điều này đồng nghĩa Rashford sẽ không vắng mặt dài hạn trong các trận tới của Manchester United.

Cắt đứt kỷ lục của Man City, MU lập… kỷ lục
Cắt đứt kỷ lục của Man City, MU lập… kỷ lục
(PLO)- Manchester United cắt đứt chuỗi 21 trận thắng liên tục của Manchester City bằng chiến thắng 2-0 ngay tại Etihad ở vòng 28 Premier League, đồng thời nâng chuỗi trận bất bại trên sân khách của “quỷ đỏ” lên 22 trận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm