HLV Tuchel lập kỷ lục lịch sử Premier League cùng Chelsea

Rạng sáng nay (9-3), Chelsea tiếp tục chuỗi trận phong độ cao với chiến thắng 2-0 trước đội bóng khó chịu Everton trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 28 Premier League. Hai bàn thắng của Chelsea được ghi do công của Ben Godfrey (phản lưới nhà) và Jorginho (penalty).

Kể từ khi Tuchel thay Lampard, Chelsea đã trải qua chuỗi 11 trận bất bại. Tuchel tiếp quản Chelsea từ vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League và bây giờ The Blue đã lọt vào Top 4. Chelsea đang đứng thứ 4 với 50 điểm hơn đội đứng thứ 5 West Ham 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Chưa nhận thất bại nào kể từ khi đến Anh, Tuchel tin rằng phong độ như vậy sẽ giúp các cầu thủ Chelsea phát huy hết tiềm năng của mình đồng thời giúp CLB đạt mục tiêu vào Top 4 cuối mùa giải.

Jorginho ghi bàn ấn định tỉ số trên chấm 11m. ẢNH: REUTERS

Tuchel nói sau trận đấu, “Ở bất kỳ đội bóng nào bạn từng thi đấu thời trẻ hoặc là ngay bây giờ, nếu bạn chia sẻ với nhau những khoảnh khắc đặc biệt, những kết quả tốt, những cuộc chiến khó khăn, thì đây cuối cùng là chất keo kết dính giúp bạn tạo nên những màn trình diễn đặc biệt.

Nó có thể cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết. Tôi thật sự tin rằng bóng đá là môn thể thao của nỗ lực tập thể. Tôi cảm thấy có mối liên kết chặt chẽ giữa các cầu thủ Chelsea trong phòng thay đồ”.

Mới đến Chelsea nhưng Tuchel đã lập kỷ lục có một trong hai trong lịch sử Premier League. Chiến lược gia người Đức trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League giúp CLB của mình giữ sạch lưới trong 5 trận đấu đầu tiên trên sân nhà.

Chelsea của Tuchel đã có 11 trận bất bại. ẢNH: EPA

Tuchel nói thêm, “Mọi người đang làm mọi thứ tốt nhất trong một bầu không khí tích cực. Chelsea cần điều đó để tạo đà cho những bước chạy sắp tới. Để có kết quả tốt mà không có điều này là việc không thể”.

Tuchel đã thực hiện 5 sự thay đổi nhân sự trước Everton so với chiến thắng 1-0 của Chelsea khi đối đầu với Liverpool trước đó, đặc biệt Kai Havertz xuất hiện như một số 9 trong đội hình Chelsea và chơi rất hay.

Tuchel nói về người đồng hương Havertz, “Tôi rất hài lòng về màn trình diễn của cậu ấy. Tôi không nghi ngờ gì về phẩm chất, tài năng và cả tính cách của cậu ấy.

Havertz cần phải thích nghi với Premier League, ở một CLB mà bạn chơi để giành chiến thắng trong mọi trận đấu và ở nơi đòi hỏi những tiêu chuẩn cao nhất. Đó là điều bình thường và đây cũng là điều chúng tôi muốn. Từ đây Chelsea có thể tiến lên”.

Tuchel rất hài lòng với phong độ của Havertz. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti của Everton hoàn toàn tâm phục khẩu phục sau thất bại trước Chelsea. Cựu HLV của chính Chelsea này nói, “Chelsea chơi tốt hơn và chất lượng hơn chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi thất vọng nhưng không quá nhiều”.

Everton cũng đang cạnh tranh với Chelsea trong 1 vị trí Top 4. Sau thất bại trước Chelsea, Everton đứng thứ 6 với 46 điểm, kém Chelsea 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Everton đã không thể thắng Chelsea trên sân khách Stamford Brigde 26 trận liền, chuỗi trận thảm hại này kéo dài từ năm 1994 đến nay.

Vừa đến Chelsea, HLV Tuchel đã lập kỷ lục ở Premier League. ẢNH: EPA

Ancelotti nói thêm, “Thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về Top 4, mục tiêu của Everton là chiếc vé tham dự cúp châu Âu (Europa League). Nếu Everton nằm trong Top 4 thì thật tuyệt vời.

Trận thua này không ảnh hưởng đến giấc mơ của chúng tôi. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi chỉ kém Chelsea 4 điểm và còn 1 trận đấu trong tay”.

Tuchel phản pháo lời chế nhạo của Mourinho
Tuchel phản pháo lời chế nhạo của Mourinho
(PLO)- Jose Mourinho lại gây chiến với đối thủ sắp tới của mình là Thomas Tuchel. Đáp lại, Tuchel vẫn rất tôn trọng Mourinho. Đó có phải là chiêu lấy nhu thắng cương?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm