Chân dung kỷ lục gia 16 tuổi ở 200m điền kinh nam

(PLO)- Tay chạy nước rút tuổi teen vừa phá kỷ lục 23 năm tồn tại của SEA Games.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Puripol Boonson, 16 tuổi của Thái Lan không những về nhất nội dung 200m môn điền kinh nam mà còn phá kỷ lục tồn tại 23 năm do chính “bậc tiền bối” và là đồng hương lập tại SEA Games 1999 tại Brunei.

Puripol Boonson hoàn thành 200m với thời gian 20”37, phá kỷ lục của “tiền bối” Rianchai Seehawong cũng của Thái Lan lập lại SEA Games 1999 ở Brunei với thành tích 20”69.

Puripol về nhất nội dung 200m môn điền kinh nam SEA Games 31 với thành tích 20"37. Ảnh: CTP

Puripol về nhất nội dung 200m môn điền kinh nam SEA Games 31 với thành tích 20"37. Ảnh: CTP

Thành tích của Puripol được đánh giá cực cao. tại thời điểm này, thành tích 20'37 ở nội dung 200m nam đang xếp thứ 32 thế giới, thành tích này tương đương thông số của hai VĐV nước rút của Mỹ Daniel Stoke và Joe Williams.

Xét ở bình diện châu Á, Puripol đứng thứ nhì sau Sjota Izuka của Nhật với thành tích 20”34.

Tuy nhiên thành tích này cũng chưa được xét để góp mặt tại Olympic mà phải là 20”24, tức Puripol còn phải nhanh thêm 00.13 giây nữa mới có suất dự Olympic.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm