Chấn thương của Dangda giờ ra sao?

(PLO)- Tiền đạo chủ lực của tuyển Thái Lan Teerasil Dangda không đá trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 vì chấn thương gân kheo và anh phải chạy đua với thời gian để kịp bình phục thi đấu trận lượt về.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân nhà Thammasat vào lúc 19h30 hôm nay (16-1). Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 2-2 trên sân Mỹ Đình và Thái Lan có chút lợi thế nhờ luật bàn thắng sân khách.

Trước trận lượt về, HLV Mano Polking của Thái Lan đã cập nhật tình hình chấn thương của Dangda: “Hãy hy vọng cho Teerasil Dangda thi đấu được trận lượt về. Nhưng như các bạn đã thấy, chúng tôi đã chiến đấu và thể hiện rất tốt trong trận lượt đi. Chúng ta vẫn còn thời gian để đánh giá liệu Teerasil đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam hay chưa?”.

Polking hi vọng Dangda kịp bình phục chấn thương. ẢNH: SIAMSPORT

Polking hi vọng Dangda kịp bình phục chấn thương. ẢNH: SIAMSPORT

Dangda, 34 tuổi đang cùng với Nguyễn Tiến Linh dẫn đầu danh sách vua phá lưới AFF Cup 2022 khi cùng ghi 6 bàn thắng. Mới đây, Dangda đã vào bệnh viện chụp MRI để kiểm tra chấn thương. Dangda hiện đang dính chấn thương gân kheo khá nặng. Anh cũng ngồi ngoài trong buổi tập cuối cùng của tuyển Thái Lan trước trận chung kết lượt về với Việt Nam.

Nếu Dangda không kịp bình phục chấn thương, Pramet Arwilai sẽ sẵn sàng thay thế. Ở trận lượt đi, chính Pramet Arwilai đã ghi bàn vào lưới thủ môn Văn Lâm. Đây là bàn thắng đầu tiên của Pramet Arwilai trong màu áo tuyển Thái Lan.

Trong buổi tập huấn cuối cùng trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, HLV Mano Polking, 46 tuổi đã chia đôi đội hình tuyển Thái Lan và tập luyện để nâng cao kỹ năng chơi bóng trong không gian hẹp. Ngoài ra, ông Polking còn lên phương án chiến thuật cho các cầu thủ Thái Lan trong trận quyết định với Việt Nam.

Dangda đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. ẢNH: SIAMSPORT

Dangda đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. ẢNH: SIAMSPORT

Ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022, “Voi chiến” chỉ cần hòa 0-0, 1-1 hoặc giành chiến thắng là lần thứ 7 lên ngôi vô địch và là 2 lần liên tiếp xưng vương Đông Nam Á. Trong khi đó, tuyển Việt Nam buộc phải thắng Thái Lan hoặc hòa 3-3 trở lên mới vô địch. Nếu hòa 2-2, hai đội sẽ đá hiệp phụ và lúc này luật bàn thắng sân khách sẽ không được tính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm