Cháy hết mình ở sân chơi thế giới

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam (VN) ở một bảng quá khó khi có cả đương kim vô địch lẫn á quân.

Hoàn toàn khác hẳn với đại diện Đông Nam Á khác là Philippines dù ở nhóm hạt giống số 4 nhưng thật may mắn khi lá thăm đưa họ cùng bảng với New Zealand, Na Uy và Thụy Sĩ.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ cháy hết mình ở sân chơi thế giới. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Các nữ tuyển thủ Việt Nam sẽ cháy hết mình ở sân chơi thế giới. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhìn vào thầy trò HLV Alen Stajcic của Philippines, chắc chắn thầy trò HLV Mai Đức Chung rất mong muốn có được sự dễ thở thay vì ở bảng đấu cực khó và cực nóng.

Chắc chắn thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng điểm qua đại diện Mỹ rất mạnh, từng hạ đo ván nữ Thái Lan đến 13-0 ở kỳ World Cup trước. Tuy nhiên, không vì thế mà ông Chung và các học trò rụt rè. Ngược lại, HLV của đội tuyển nữ VN cho rằng đấy là cơ hội cực quý để cọ xát và để nâng tầm các cầu thủ nữ VN lên khi đọ sức với những bà chị mạnh nhất, nhì thế giới.

Khi chúng tôi trao đổi với các nữ tuyển thủ VN thì điều đáng mừng nhất là hầu hết đều cảm thấy phấn khởi khi được va chạm với những đội bóng hàng đầu thế giới mà không dễ gì bóng đá VN được cọ xát.

Mong thầy trò HLV Mai Đức Chung luôn “cháy” hết mình trong cuộc ra mắt ở sân chơi thế giới mà việc họ có mặt ở giải thế giới đã là một kỳ tích mang đậm dấu ấn lịch sử của bóng đá VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm